Mặc dù việc sản xuất F-150Mustang có ảnh hưởng chút ít đến tổng doanh số của Ford trong năm 2014, tuy nhiên kết quả kinh doanh của Ford trong năm vừa qua vẫn giúp hãng này giữ vững vị trí số một tại Mỹ trong năm thứ năm liên tiếp.

Kết thúc năm 2014, Ford cho thấy sự tăng trưởng về doanh số so với năm 2013. Cụ thể, Ford đã bán được 2.480.942 xe trong năm 2014, trong đó doanh số cao nhất thuộc về Fusion, Escape và dòng bán tải F-150.

Các dòng sản phẩm khác của Ford như sedan và crossover có vẻ không được thành công khi chỉ bán được 300.000 xe mỗi dòng.

Nhiều người đặt ra câu hỏi về doanh số của dòng bán tải F-150 với thân nhôm, tuy nhiên ông John Felice, phó chủ tịch phụ trách marketing, bán hàng và dịch vụ của Ford cho biết:

"Nhu cầu của khách hàng với Ford F-150 mới cũng rất cao và hiện là mẫu xe bán nhanh nhất tại các đại lý của Ford, trung bình cứ năm ngày các đại lý lại bán được một chiếc F-150."

img

So với doanh số của tháng 12/2013, Doanh số của Mustang tăng 66%, doanh số của Lincoln cũng tăng 21%. Nhánh xe hạng sang của Ford cũng có một năm khả quan khi bán được tổng cộng 94.474 xe.