Cách đây không lâu, Ferrari đã xác nhận rằng hãng sẽ chỉ lắp ráp tổng cộng 6 chiếc siêu xe Pininfarina Sergio, chính vì số lượng ít ỏi cộng với cái tên cũng như vẻ đẹp nên toàn bộ 6 chiếc xe đều đã được Ferrari "chọn mặt gửi vàng."

img

Ferrari cho biết hãng đã bán toàn bộ 6 chiếc Pininfarina Sergio cho các tín đồ Ferrari giàu có đến từ Mỹ, châu Âu và châu Á, vì vậy sẽ không bao giờ xảy ra chuyện "đụng hàng" khi những người chủ xe lái xe trên phố.

Khi được hỏi về giá bán, hãng sản xuất siêu xe của Ý không bật mí thông tin nào, nhưng sự hiếm có cũng như việc mang tên nhà thiết kế tài ba như vậy thì giá trị của xe ước tính rơi vào khoảng vài triệu USD. Chiếc F60 được ra mắt cách đây không lâu với số lượng giới hạn 10 chiếc còn được bán với giá 2.5 triệu USD, vì vậy không có lý nào chiếc Sergio với số lượng ít hỏi hơn lại có giá rẻ hơn.

Những khách hàng được Ferrari liên hệ chào bán Pininfarina Sergio đều đã cam kết mua chiếc xe từ lúc thiết kế xe chưa được hoàn thiện. Dự kiến các tín đồ nói trên sẽ được nhận xe vào năm 2015.

Được phát triển từ siêu xe Ferrari 458 Spider, chiếc Pininfarina Sergio được trang bị động cơ V8 4.5L, sản sinh công suất 562 mã lực, hộp số ly hợp kép 7 cấp trang bị cùng động cơ giúp truyền toàn bộ sức mạnh đến trục sau.

Về thiết kế, một điểm đặc biệt là chiếc Sergio không hề có kính gió, nên các nhà thiết kế đã trang bị thêm một cánh gió ở trước cản sốc, nhằm tăng tính khí động học của xe. Trong khi đó khung chống lật được tích hợp cánh gió cứng, nhằm bảo về hành khách trên xe, cũng như tăng lực nén xuống vào trục sau.

Với thiết kế tận dụng nhiều chất liệu trọng lượng nhẹ, chiếc roadster Pininfarina Sergio sẽ nhẹ hơn 150kg so với Ferrari 458 Spider. Trọng lượng nhẹ kết hợp động cơ khỏe giúp Sergio tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong chưa đầy 3,4 giây và đạt vận tốc tối đa 320 km/h.

Một số hình ảnh của siêu xe Ferrari Pininfarina Sergio:

img
img
img
img
img
img