VW không phải là nhà sản xuất xe duy nhất có tham vọng thống trị thế giới, liên minh Hyundai và Kia cũng mong đến một ngày nào đó thương hiệu xe Hàn Quốc sẽ đứng đầu thế giới.

Nhưng trong khi VW đang dần soán nhà sản xuất xe lớn nhất thế giới thì Hyundai và Kia đang phải bước từng bước để làm được điều đó. Hai hãng xe Hàn Quốc vừa đưa ra thông báo rằng họ đang hi vọng rằng doanh số bán xe của hãng năm nay sẽ đạt mức kỷ lục là 8 triệu xe, nếu kỷ lục này được thiết lập thì Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ là ba thị trường chính góp phần làm nên điều đó. Các mẫu xe bán chạy của hãng tại các thị trường trên thế giới là TucsonSanta Fe.

Theo dự đoán, tổng doanh số của Kia và Hyundai trong năm nay sẽ vượt qua mục tiêu 7,86 triệu xe đã đề ra trước đó, bởi chỉ tính trong 10 tháng của năm 2014 thì doanh số của hai hãng đã vượt ngưỡng 6,55 triệu xe. So sánh với hai ông lớn khác là VW và Toyota, Hyundai-Kia vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Cụ thể, trong năm 2013, VW bán được 9,73 triệu xe, xếp sau nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới Toyota với doanh số 9.98 triệu xe.

Mặc dù có doanh số cao chưa từng có nhưng Hyundai và Kia đang phải chống chọi với tỉ giá đồng Won ngày càng mạnh, điều này khiến các nhà xuất khẩu xe hơi Hàn Quốc gặp bất lợi khi phải cạnh tranh với các đối thủ Nhật Bản trong bối cảnh tỉ giá đồng Yên đang ở mức thấp nhất trong 7 năm trở lại đây.

Chủ tịch tập đoàn Hyundai từng phát biểu:

"Thị trường vẫn chưa mấy tươi sáng. Hãy vượt qua sự khó khăn trên thị trường và cho ngành công nghiệp xe hơi thấy thực lực của chúng ta."

Trong 12 tháng tính từ 30/9 năm ngoái đến cùng kỳ năm nay, giá trị đồng Won đã tăng 1,8%, đây là mức tăng cao nhất so với các đơn vị tiền tệ khác. Trong khi cùng quãng thời gian đó, đồng Yên lại mất đi 10% giá trị.