Có vẻ như cựu giám đốc thiết kế của Bentley và Lamborghini sẽ tới Hàn Quốc để thay thế ông Peter Schreyer, người đang chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế nên những chiếc Hyundai và Kia. Đầu tháng này, đã có công bố rằng Donckerwolke sẽ rời khỏi Bentley sau 3 năm cống hiến, kể từ 2012. Không có lý do rõ ràng được đưa ra, nhưng nhiều người hoài nghi rằng ông sẽ tới đầu quân cho hãng xe đối thủ. Nhà thiết kế của tập đoàn VW là Stefan Sielaff được chỉ định thay thế vị trí của ông. Thông tin Donckerwolke sẽ sang Hyundai - Kia được coi là khá gây bất ngờ.

Được biết, ông Peter Schreyer, cựu thiết kế của Audi, đóng vai trò rất lớn trong việc đưa ra những thiết kế chất lượng cao và hợp thẩm mỹ cho xe Hyundai và Kia. Ông có dự định nghỉ hưu 2 năm tới do hợp đồng hiện tại đã hết hạn, ông đã 63 tuổi.

Một nguồn tin từ Úc cho biết Donckerwolke sẽ gia nhập Hyundai và Kia sớm để có thời gian hòa nhập với văn hóa của liên minh Hàn Quốc cũng như cuộc sống ở Seoul, trước khi chính thức thay thế ông Peter Schreyer.

=Donckerwolke là một trong những nhà thiết kế dày dặn kinh nghiệm nhất trên thị trường. Trước khi giữ vị trí giám đốc thiết kế cho Bentley, nhà thiết kế 49 tuổi này từng đầu quân cho Volkswagen, thiết kế cho Lamborghini Murcielago và Gallardo. Gần đây, ông gây ấn tượng mạnh với công chúng nhờ phát ngôn phê bình thiết kế của Lincoln Continental concept.

Việc chi đậm tay và sự dụng công để mời được Donckerwolke chứng tỏ Hyundai và Kia rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng và hình thức của sản phẩm, từ trong ra ngoài. Cuối năm ngoái, công ty cũng lôi kéo nhà thiết kế lâu năm Albert Biermann, chuyên tạo nên những chiếc BMW M series, để giúp phát triển những mẫu xe có tính khí động học cao hơn.

=