Mới đây, ông Matthias Muller, giám đốc điều hành hãng Porsche, đã bất ngờ thừa nhận trong quá trình phát triển mẫu xe coupe 4 cửa Panamera hạng sang đã xuất hiện một số sai lầm. Trong triển lãm Paris 2014 vừa diễn ra tại thủ đô Paris của nước Pháp, ông Muller khẳng định thiết kế nội-ngoại thất trên Porsche Panamera thế hệ hiện tại “đáng lẽ có thể đẹp hơn”.

Do đó, hãng Porsche hiện đang phát triển thế hệ thứ hai của Panamera dự kiến có mặt trên thị trường vào năm 2016. Ông Muller hứa hẹn những sai lầm trong thiết kế nội-ngoại thất của Porsche Panamera thế hệ hiện tại sẽ được sửa chữa.

Theo một số nguồn tin, Porsche Panamera thế hệ mới sẽ sở hữu trần xe dốc hơn. Dựa vào những hình ảnh trên đường thử, có thể thấy Porsche Panamera thế hệ mới sẽ đi kèm trần xe dài hơn với thiết kế ngoại thất mượt mà và không phải hi sinh khoảng tựa đầu bên trong. Trong khi đó, các kích thước tổng thể của Porsche Panamera thế hệ mới có vẻ không thay đổi so với phiên bản cũ.

Ông Muller tiết lộ, hãng Porsche đã tạo ra “kiểu dáng độc đáo” cho Panamera thế hệ thứ hai. Đây là điều mà chưa có hãng nào từng làm trong phân khúc xe coupe 4 cửa. Tất nhiên, ông Muller cũng thừa nhận “sẽ có nhiều người không thích thiết kế của Porsche Panamera thế hệ mới”. Song, hãng Porsche thích thiết kế đặc biệt hơn là giữ sự an toàn cho Panamera thế hệ mới.

Dự đoán, Porsche Panamera mới sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MSB và nhẹ hơn 91 kg so với trước. Động cơ sẽ là các loại V6 và V8 do chính hãng Porsche tự phát triển. Bên cạnh đó là hệ dẫn động cầu sau và 4 bánh dành cho Porsche Panamera thế hệ mới.

Một số tin đồn khẳng định hãng Porsche đang phát triển Panamera phiên bản 2 cửa mới với mui cứng và mềm. Tuy nhiên, tạm thời, vẫn chưa có nhiều thông tin liên quan đến Porsche Panamera 2 cửa. Trong khi đó, kế hoạch sản xuất “tiểu Porsche Panamera” có tên mã Pajun bị đẩy lùi về năm 2019.