Ông Ako Toyoda, chủ tịch tập đoàn Toyota đã có phát biểu chính thức trong một buổi họp báo về sự kiện bà Julie Hamp, giám đốc truyền thông toàn cầu của Toyota, người bị cảnh sát Toyota bắt giữ vì liên quan đến chất kích thích: "Chúng tôi tin tưởng rằng một khi công tác điều tra hoàn tất, sự thật sẽ được phơi bày rằng Julie không hề vi phạm luật pháp".

Ông cũng cho biết thêm, Toyota sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền Nhật Bản để làm sáng tỏ sự thật trong vụ việc này.

Trước đó vào ngày 18/6, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ bà Julie Hamp mang quốc tịch Mỹ, với cáo buộc có ý định mang một số lượng lớn viên thuốc giảm đau oxycodone từ Mỹ vào Nhật.

Oxycodone là một loại thuốc giảm đau kê theo đơn được sử dụng hợp pháp tại cả Mỹ và Nhật Bản, nhưng luật Nhật Bản có quy định kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu loại thuốc này cũng như các loại thuốc giảm đau khác. Ocycodone là loại thuốc giảm đau có tác dụng kích thích thần kinh, tương tự như ma túy. Muốn mang Ocycodone vào Nhật Bản phải được sự cho phép của chính phủ nước này. Mọi hành vi đưa Ocycodone vào Nhật Bản không có sự cho phép của chính quyền đều được coi là nhập khẩu bất hợp pháp và có thể bị kết án lên tới 10 năm tù.

Việc gửi hoặc mang theo bất kỳ loại thuốc nào vào Nhật Bản cần được tham khảo trước các quy định nghiêm ngặt tại Nhật Bản, nếu mang theo thuốc thuộc dạng cấm sẽ bị bắt giữ.