Trong vài tuần trở lại đây, nội bộ tập đoàn Volkswagen của Đức có nhiều dấu hiệu lục đục. Cách đây vài tuần, trong một cuộc phỏng vấn, ông Ferdinand Piech, chủ tịch tập đoàn Volkswagen, đã công khai chỉ trích giám đốc điều hành Martin Winterkorn. Trước đó, đã có nguồn tin khẳng định Winterkorn sẽ thay thế ông Piech để giữ chức chủ tịch tập đoàn Volkswagen.

Đến hôm thứ bảy, ngày 25/4, vừa qua, đại diện tập đoàn xe Đức đã xác nhận ông Piech sẽ thôi giữ chức chủ tịch hội đồng giám sát của Volkswagen. Ông Berthhold Huber sẽ tạm thời giữ chức chủ tịch hội đồng giám sát của tập đoàn Volkswagen trước khi người mới được bầu cử để lên thay.

Như đã biết, ông Piech vốn là cháu trai của Ferry Porsche, nhà sáng lập nhãn hiệu xe thể thao hạng sang Porsche. Trước khi từ chức, ông Piech bị cáo buộc đã tổ chức một “cuộc đảo chính” trước hội nghị cổ đông của tập đoàn Volkswagen diễn ra vào ngày 5/5 tới.

Sau khi từ chức chủ tịch hội đồng giám sát, ông Piech sẽ vẫn nắm giữ cổ phần lớn của cả Porsche lẫn tập đoàn Volkswagen. Bản thân vợ ông Piech, bà Ursula, cũng thôi nắm chức thành viên của hội đồng giám sát tập đoàn Volkswagen.

Trong quá khứ, ông Piech nổi tiếng với chính sách kinh doanh “không thương xót”. Ông gia nhập tập đoàn Volkswagen từ năm 1993 với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, nối gót người tiền nhiệm Carl Hahn, sau khi khởi nghiệp từ Porsche và Audi. Đây là thời điểm tập đoàn Volkswagen đang đứng trên bờ vực phá sản. Chính ông Piech đã có công đưa tập đoàn Volkswagen trở lại đà tăng trưởng. Sau đó, ông Piech chuyển sang giữ chức chủ tịch hội đồng giám sát tập đoàn Volkswagen vào năm 2002. Dưới thời của mình, ông Piech đã giúp tập đoàn Volkswagen thâu tóm những nhãn hiệu con nổi tiếng như Lamborghini, Bentley và Ducati.