Hôm qua các tay săn ảnh đã chụp lại được hình ảnh chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ mới đang được hãng xe hạng sang của Anh tiến hành chạy thử nghiệm.

img

Theo các hình ảnh này, mẫu sedan siêu sang thế hệ mới sẽ có hốc hút gió mới, việc thay đổi thiết kế và kích thước của hốc hút gió có thể đồng nghĩa với việc Rolls-Royce sẽ trang bị cho Phantom khối động cơ mới. Thêm vào đó, độ cao của gầm chiếc Phantom mới dường như thấp hơn so với thế hệ Phantom hiện tại. Có thể Rolls-Royce Phantom mới sẽ sử dụng hệ thống treo mới, hoặc sử dụng hệ truyền động hybrid có khối lượng lớn khiến hệ thống treo bị nén xuống nhiều hơn.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2003, Rolls-Royce Phantom chỉ trải qua một lần cải tiến thiết kế không đáng kể, hầu như diện mạo của xe vẫn không thay đổi nhiều so với phiên bản đầu tiên. Rolls-Royce cho biết hãng vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng kết cấu khung gầm nào cho Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ hại, nhưng nhiều khả năng mẫu sedan siêu sang của Anh sẽ sử dụng kết cấu khung giống với hai mẫu xe chạy điện là BMW i3 và i8. Theo đó kết cấu khung xe sẽ được làm từ các chất liệu nhẹ nhưng chắc chắn là nhôm và sợi carbon.

"Trái tim" của Rolls-Royce Phantom thế hệ mới vẫn sẽ là khối động cơ V12 6.75 lít giống thế hệ hiện tại, tuy nhiên Rolls-Royce trước đó đã công bố rằng ngoài phiên bản máy xăng truyền thống, hãng xe sang của Anh sẽ phát triển thêm một biến thể sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện. Ngoài ra, nếu thế hệ thứ hai của Rolls-Royce Phantom có vòng đời như thế hệ đầu tiên là 10 năm thì nhiều khả năng sẽ có một phiên bản Phantom chạy điện hoàn toàn được Rolls-Royce ra mắt trong tương lai.

Mới đây, giám đốc phụ trách thiết kế mẫu Phantom mới là Giles Taylor cho biết:

"Tôi không cảm thấy bị thiết kế hiện tại kìm hãm. Chúng tôi đang trong tiến trình cách mạng hóa và có sẵn định hướng về sự hiện đại. Chiếc Wraith xuất hiện là để hiện đại hóa thương hiệu. Thiết kế dạng fastback của xe cũng phù hợp với phong cách hiện đại. Nhóm chúng tôi cũng đang nghiên cứu để có thể ứng dụng nét "biểu cảm lôi cuốn" vào ngôn ngữ thiết kế của hãng trong tương lai.

"Những mẫu xe hậu thế chiến như chiếc Rolls-Royce Silver Cloud mang đầy cảm hứng với xu hướng nghệ thuật Baroque. Thiết kế của Rolls-Royce luôn có sự tinh tế và chuyển động, trong tương lai sẽ có thêm sức hút và sự sắc sảo." ông cho biết thêm

Một số hình ảnh của Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ hai:

img
img
img
img