Những chiếc xe hơi ngày nay phải chống chịu với mọi sự khắc nghiệt của nhiệt độ để có thể hoạt động tốt ở mọi nơi, từ sa mạc nóng bỏng cho đến vùng cực lạnh lẽo. Trong khi các bài kiểm tra ở điều kiện tự nhiên là cần thiết để chứng minh chất lượng sản phẩm thì các nhà sản xuất xe hơi như Ford cũng có những căn phòng đặc biệt để giả lập các loại điều kiện thời tiết.

 

Tại Ford, các nhân viên của hãng thường gọi đây là Phòng Thời tiết. Về cơ bản thì căn phòng này không khác gì một chiếc lò nướng kiêm tủ lạnh, bên trong là hệ thống băng tải Dyno. Nhiệm vụ của căn phòng này là tạo ra môi trường giả lập, điều khiển nhiệt độ và các điều kiện khác để kiểm tra hoạt động của xe. John Toth, kỹ sư dự án và thiết bị của Ford cho biết căn phòng này có thể tạo ra nhiệt độ trong khoảng từ -40 độ lên đến 55 độ.

Căn phòng này có có thể giả lập tuyết, giả lập áp suất không khí, thay đổi độ cao. Nhờ đó mà hãng có thể xác định các vấn đề xảy ra với xe khi hoạt động ở vùng lạnh lẽo và có tuyết. Mặc dù không thể thay thế hoàn toàn các bài kiểm tra ngoài tự nhiên, nhưng có một căn phòng như vậy giúp các chuyên gia có thể phân tích sâu hơn phản ứng của các linh kiện trên xe.