Theo Wall Street Journal, hãng Apple hiện đang triển khai dự án xe điện có tên mã là Project Titan với mục tiêu sẽ trình làng chiếc xe điện đầu tiên vào năm 2019.

Thông tin được tiết lộ cho biết, công ty này còn dự kiến sẽ tăng gấp 3 số nhân viên để phục vụ cho dự án đặc biệt, nghĩa là 600 nhân viên hiện tại sẽ được tăng lên thành 1800 người.

Nguồn tin thân cận với hãng còn cho biết thêm rằng, công ty bắt đầu nghiên cứu chiếc xe mang nhãn hiệu Apple trong dự án đầy tham vọng này từ khoảng một năm trước. Apple đã tìm thấy cơ hội quý giá của mình khi có lợi thế trong việc sản xuất pin, cảm biến và tích hợp phần cứng-phần mềm cho chiếc xe ô tô thế hệ tiếp theo.

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, tờ The Guardian của Anh đưa tin rằng Apple đã thăm dò các địa điểm an toàn tại khu vực Vịnh San Fransisco để thử nghiệm chiếc xe tự lái đầu tiên của mình. Đại diện của hãng cũng đã gặp bộ phận xe motor (DMV) của chính quyền bang California để bàn luận về các quy định về xe tự lái.

Ngoài ra cũng có tin đồn rằng BMW i3 có thể là mẫu hình nền tảng cho chiếc xe này. Wall Street Journal cho biết thêm, chiếc xe có thể không hoàn toàn tự điều khiển nhưng khả năng tự lái của xe là một phần trong mục tiêu dài hạn của dự án.

Giám đốc điều hành Daimler Dieter Zetsche đã tuyên bố rằng ông đã mở rộng sự hợp tác với Apple và Google trong tương lai vì ông tin rằng những chiếc ô tô thế hệ mới sẽ cần sự đóng góp lớn từ viễn thông và các chuyên gia phần mềm.

Dù vậy, việc Apple tự mình "dấn thân" vào lĩnh vực xe cộ để trở thành một hãng xe chính thức và trở thành đối thủ về xe điện với Tesla S, Nissan Leaf vẫn là một điểm khác biệt, mới lạ.

Dưới đây là một số hình ảnh về chiếc xe điện đang được thử nghiệm của Apple:

img
undefined
img
undefined
img
undefined
img
undefined
img
undefined

Tường Anh - Theo paultan, PM