Trong năm 2013, Volvo XC60 là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ bán chạy thứ 4 tại thị trường châu Âu, sau Range Rover Evoque, Audi Q5 và BMW X3. Đến năm 2014, Volvo XC60 là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ bán chạy thứ hai tại thị trường châu Âu, chỉ sau Audi Q3. Đến hết quý I năm 2015, cục diện đã hoàn toàn thay đổi khi Audi Q3 hoàn toàn biến mất khỏi danh sách những mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ bán chạy nhất tại lục địa già. Trong khi đó, Volvo XC60 đã vươn lên vị trí số 1 về doanh số bán hàng trong phân khúc xe SUV hạng sang cỡ nhỏ ở châu Âu.

img

Có thể bạn không tin nhưng quả thực trong 2 năm trở lại đây, Volvo XC60 là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ thành công nhất tại thị trường châu Âu, hơn cả những sản phẩm quen thuộc như BMW X3, Audi Q5 và Mercedes-Benz GLK. Điều đáng nói ở chỗ, Volvo XC60 không hề học theo những mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ của người Đức mà vẫn bán chạy hơn.

Hiện triết lý sản phẩm của hãng Volvo chính là chất lượng lắp ráp tốt, an toàn và độc đáo. Thậm chí, hãng Volvo còn vừa mua lại thành công nhãn hiệu Polestar để thiết lập một chi nhánh xe tính năng cao mới nhằm cạnh tranh với Mercedes-AMG và BMW M.

Trong thời gian gần đây, người tiêu dùng châu Âu đã dần nhận ra chất lượng thực sự của những chiếc xe Volvo. Theo đánh giá của nhiều phóng viên ô tô, Volvo XC60 quả thực không mang lại cảm giác lái phấn khích như những chiếc siêu xe. Trên thực tế, khả năng vận hành của Volvo XC60 cũng không khác là bao so với những mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ thông thường. Tuy nhiên, điểm mạnh của Volvo XC60 chính là sự tập trung và tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ. Bên trong Volvo XC60 là không gian nội thất rộng rãi, mang đến cảm giác thoải mái cho người lái.

img

Volvo XC60 đều có thể cung cấp tất cả những gì bạn cần ở một chiếc SUV hạng sang cỡ nhỏ. Thêm vào đó, Volvo XC60 còn sở hữu chiều cao gầm 230 mm như dòng SUV cỡ lớn hơn.

Với những ưu điểm không thể phủ nhận, Volvo XC60 đã dần chiếm lĩnh phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ tại thị trường châu Âu. Có thể thấy rõ điều đó qua danh sách 9 mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ bán chạy nhất tại châu Âu trong quý I năm nay dưới đây.

1. Volvo XC60 – 18.173 chiếc

2. Range Rover Evoque – 16.135 chiếc

3. Audi Q5 – 15.854 chiếc

4. BMW X3 – 10.828 chiếc

5. Mercedes-Benz GLK – 6.562 chiếc

6. BMW X4 – 6.108 chiếc

7. Land Rover Discovery Sport – 5.803 chiếc

8. Porsche Macan – 5.733 chiếc

9. Lexus NX – 3.764 chiếc