Quên xe sang đi, giờ còn có cả đi bộ sang với ghế di động S-Pod - Ảnh 1.

Được công ty Segway-Ninebot phát triển, dòng ghế di động có tên S-Pod được miêu tả là "phương tiện di chuyển cá nhân hạng sang thông minh đầu tiên cho phép người dùng dễ dàng di chuyển trong các khuôn viên khép kín như sân bay, công viên hay trung tâm thương mại.

Tương tự như loại ghế đã xuất hiện trong bộ phim hoạt hình WALL-E của Disney hay khối cầu Gyrosphere trong Jurassic Park, S-Pod cho phép người dùng ngồi thư giãn thay vì phải đi bộ từ nơi này sang nơi khác. 

Quên xe sang đi, giờ còn có cả đi bộ sang với ghế di động S-Pod - Ảnh 2.

Viễn cảnh được bộ phim WALL_E vạch ra trong tương lai.

Hệ thống tự cân bằng của ghế sử dụng công nghệ cân bằng trọng tâm tự động giúp ghế không đổ bất chấp việc chỉ có 2 bánh. Mô tơ điện cho phép S-Pod chạm vận tốc tối đa lên tới xấp xỉ 40 km/h.

Ngay tầm tay người dùng sẽ là hệ thống điều khiển cho phép họ rẽ trái/phải hay tăng/giảm tốc, thậm chí là thực hiện các thao tác phức tạp hơn như quay tròn.

Quên xe sang đi, giờ còn có cả đi bộ sang với ghế di động S-Pod - Ảnh 3.

Segway-Ninebot sẽ công bố chi tiết S-Pod tại triển lãm công nghệ CES 2020 sắp tới. Bên cạnh đó, hãng còn một số sản phẩm chạy điện khác như xe máy điện với khả năng chạm ngưỡng tốc độ 100 km/h hay xe đạp điện với khả năng di chuyển 75 km mỗi lần sạc.

Tham khảo: Carscoops

Quên xe sang đi, giờ còn có cả đi bộ sang với ghế di động S-Pod - Ảnh 4.