Phiên bản mạnh nhất của Porsche 911 đời mới như thường lệ vẫn là dòng Turbo S mà hiện cho 640 mã lực, 800 Nm mô-men xoắn. Tuy nhiên, tham vọng của thương hiệu Đức chưa dừng lại ở đây mà theo lãnh đạo hãng một cấu hình còn mạnh hơn nữa sẽ sớm ra mắt.

Theo CEO Oliver Blume xác nhận với tờ Autocar, một phiên bản hoàn toàn mới trang bị hệ thống truyền động hybrid của 911 đời 992 với công suất siêu mạnh đang được phát triển.

Đây là một thông tin có phần bất ngờ khi hồi đầu tháng này giám đốc dự án 911 là Frank-Steffen Walliser lại chia sẻ điều hoàn toàn ngược lại rằng 911 "là mẫu xe Porsche cuối cùng được điện hóa" và khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng họ sẽ cố gắng hết sức để 911 giữ được động cơ xăng cho đến ngày ông nghỉ hưu.

Porsche 911 640 mã lực chưa phải mạnh nhất mà còn có bản siêu mạnh sắp ra mắt - Ảnh 1.

Có vẻ như những nỗ lực của giám đốc dự án 911 không hiệu quả như những gì ông tưởng tượng. Phiên bản 911 hybrid, theo Autocar, sẽ hoàn thiện và ra mắt trước 2022, thậm chí có thể ngay trong năm sau khi khung gầm 911 đời 992 mới ra mắt vào 2018 có hỗ trợ công nghệ điện hóa, thậm chí là thuần điện.

Miễn là Porsche tìm được ắc quy điện đủ chất lượng đáp ứng nhu cầu vận hành khắt khe của 911, họ có thể nhanh chóng hoàn thiện dự án hybrid mà không gặp mấy khó khăn. Trong số các đối tác hiện giờ của Porsche, Rimac là thương hiệu sở hữu công nghệ chế tạo ắc quy điện hiệu suất cao có chất lượng tốt nhất và chính họ đang là nhà cung ứng ắc quy cho Taycan.

Tham khảo: Autocar

Porsche 911 640 mã lực chưa phải mạnh nhất mà còn có bản siêu mạnh sắp ra mắt - Ảnh 2.