Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ vừa chính thức thông báo lệnh thu hồi 32 chiếc Pagani Huayra mang đời từ 2014-2016 với lý do lỗi túi khí. Cụ thể, những mẫu Pagani Huayra sản xuất từ ngày 21/4/2014 tới 29/7/2016 được lắp túi khí không chính xác tại vô lăng. Điều này dẫn tới nguy cơ túi khí không bung ra đúng cách và đúng lúc trong các trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

Hãng sản xuất lập tức phát đi thông báo thay thế miễn phí túi khí cho toàn bộ số xe kể trên. Đồng thời, Pagani cũng cho biết chưa hề ghi nhận vụ thương tích nào liên quan tới lỗi kỹ thuật túi khí này.

Số lượng 32 chiếc trong một vụ thu hồi xe nói chung và thu hồi vì lỗi túi khí nói riêng là rất nhỏ khi so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, lượng xe Pagani Huayra sản xuất trên toàn thế giới rất hiếm. Do đó, con số này trở nên đáng lưu tâm với bất kỳ tín đồ tốc độ nào muốn sở hữu "thần gió".

Hiện tại, Pagani Huayra đang là cái tên rất được chờ đợi tại Việt Nam. Tuy nhiên, xe vẫn chưa xuất hiện một cách công khai mà chỉ được đại gia Minh "Nhựa" úp mở những hình ảnh trên trang facebook cá nhân mà không rõ được chụp tại đâu.