Pagani Huayra đã qua sử dụng có giá bán 53 tỷ Đồng - Ảnh 1.

Trên toàn thế giới chỉ có đúng 100 chiếc Pagani Huayra được sản xuất, cũng chính vì thế mẫu siêu xe này luôn là món "đồ chơi" khiến các giới nhà giàu trên thế giới "thèm khát" sở hữu.

Pagani Huayra đã qua sử dụng có giá bán 53 tỷ Đồng - Ảnh 2.

Mới đây một chiếc Pagani Huayra đã qua sử dụng được cho lên sàn với mức giá bán 2,34 triệu USD tương đương 53 tỷ Đồng.

Pagani Huayra đã qua sử dụng có giá bán 53 tỷ Đồng - Ảnh 3.

Được biết chiếc Pagani Huayra này thuộc diện đã qua sử dụng với số đồng hồ công mét 2,400 miles tương đương 3.862 km.

Pagani Huayra đã qua sử dụng có giá bán 53 tỷ Đồng - Ảnh 4.

"Thần gió" này có số khung 007 và được sơn màu đỏ Dubai.

Pagani Huayra đã qua sử dụng có giá bán 53 tỷ Đồng - Ảnh 5.

Kết hợp với đó là nhiều chi tiết sử dụng chất liệu sợi carbon làm điểm nhấn thiết kế như cản va trước...

Pagani Huayra đã qua sử dụng có giá bán 53 tỷ Đồng - Ảnh 6.

Gương chiếu hậu, cánh lướt gió bên hông và cản va sau.

Pagani Huayra đã qua sử dụng có giá bán 53 tỷ Đồng - Ảnh 7.

Nội thất của chiếc Pagani Huayra đang được rao bán mang tông màu đen.

Pagani Huayra đã qua sử dụng có giá bán 53 tỷ Đồng - Ảnh 8.

Điểm nhấn có thể kể đến các chi tiết phủ sợi carbon cao cấp hay các đường chỉ may màu đỏ.

Pagani Huayra đã qua sử dụng có giá bán 53 tỷ Đồng - Ảnh 9.

Pagani Huayra sử dụng động cơ V12, dung tích 6,0 lít, do AMG cung cấp, sản sinh công suất tối đa 730 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000Nm.

Pagani Huayra đã qua sử dụng có giá bán 53 tỷ Đồng - Ảnh 10.

Pagani Huayra có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa 370 km/h.