Vụ tai nạn xảy ra vào 13h ngày 10/4 tại địa bàn xã Tam Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Thời điểm đó, ôtô Toyota Altis 4 chỗ màu đen do Cao Tiến Sơn điều khiển chở ông Nguyễn Trọng Bảy (đều trú huyện Thanh Chương) đi từ thị trấn huyện Nam Đàn về nhà.

Khi đến khúc cua thuộc địa bàn xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tài xế Sơn được cho là mất lái nên đã lao thẳng xuống hồ nước sâu bên đường.

"Tôi đang đi sát chiếc xe thì thấy người lái xe cố đạp cửa nhảy ra ngoài nhưng không kịp. Cả hai cùng ôtô 4 chỗ lao xuống sông và chìm nghỉm", anh Lương, một nhân chứng kể lại.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương, Công an huyện Nam Đàn phối hợp với Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) đóng gần đó tổ chức cứu hộ. Sau hơn một giờ, chiếc xe được vớt lên bờ, thi thể tài xế Sơn cũng được tìm thấy sau đó ở cách chiếc xe hơn 2 m. Riêng nạn nhân Bảy thì mất tích.

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị đã huy động hàng chục chiến sĩ phối hợp với khoảng 50 bộ đội của Lữ đoàn 414 và người dân tìm kiếm nạn nhân nhưng do nước sâu nên gặp nhiều khó khăn.


Chiếc ôtô do Sơn điều khiển lao xuống hồ nước được cẩu lên bờ. Ảnh: Anh Nam.

Chiếc ôtô do Sơn điều khiển lao xuống hồ nước được cẩu lên bờ. Ảnh: Anh Nam.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ phải thuê thợ lặn mới tìm thấy xác ông Bảy, cách hiện trường vụ tai nạn hơn 5 m.

Tại hiện trường, chiếc xe hư hỏng, nhiều vết trầy xước. Vụ tai nạn khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Chính quyền địa phương cho hay, ông Nguyễn Trọng Bảy là Giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Rào Gang (đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Nhà chức trách đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.


Vị trí xảy ra vụ tai nạn (dấu sao).

Vị trí xảy ra vụ tai nạn (dấu sao).

Theo Zing