Bức ảnh vừa được chia sẻ cách đây không lâu trên mạng xã hội đã ngay lập tức thổi bùng lên "ngọn lửa" tranh luận rôm rả, chủ đề liên quan tới hành vi đỗ xe thiếu ý thức và những màn đáp trả gây tranh cãi.

Cụ thể trong bức ảnh, một chiếc ô tô trắng đang đỗ trên vỉa hè đã bị ai đó sơn lên dòng chữ đỏ vô cùng tục tĩu ở thân và đuôi xe. Theo người chia sẻ thì bức ảnh này được chụp trên đường Láng (Hà Nội) và dường như trước đó, chủ nhân của chiếc xe đã đỗ không đúng nơi quy định nên mới phải nhận dòng chữ đỏ này.

Ô tô trắng và dòng chữ đỏ trên xe khiến bao người đi qua ngán ngẩm - Ảnh 1.

Chiếc xe và dòng chữ sơn đỏ xuất hiện trên đường Láng hút nhiều chú ý.

Dù cực kỳ bức xúc với hành vi đỗ xe thiếu ý thức, ảnh hưởng tới những người xung quanh nhưng đa số dân mạng đều cho rằng việc sơn lên những chiếc xe đỗ nhầm chỗ này là hành động thiếu ý thức không kém, có thể quy vào tội phá hoại tài sản.

"Chủ nhân chiếc xe này mệt rồi, phải đi sơn lại cũng tốn lắm đây! Xe đỗ thiếu ý thức thì có rất nhiều cách nhắc nhở đừng nên dùng cách tiêu cực để ảnh hưởng tới chính bản thân mình", thành viên Mai Lân bình luận.

"Lỗi ai người đó chịu, đỗ sai thì lập biên bản. Hành động phá hoại tài sản như thế này thì phải chịu trách nhiệm", thành viên Kiên Phạm bình luận.

Ô tô trắng và dòng chữ đỏ trên xe khiến bao người đi qua ngán ngẩm - Ảnh 2.

Chiếc xe cùng dòng chữ sơn đỏ được người đi đường chụp lại tối qua.