Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tuần cuối tháng 6 (22/6-28/6) đạt 385 chiếc. Trong đó, số xe con từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 78% với 299 chiếc, giá trị hơn 9,6 triệu USD. Tính trung bình, mỗi chiếc có giá gần 32.200 USD (731 triệu đồng), cao hơn nhiều so với tuần trước đó (19.100 USD - 434 triệu đồng).

Theo thông lệ, ô tô xuất xứ Thái Lan vẫn chiếm đa số xe con với 212 chiếc (71%), giá trị 2,2 triệu USD. Mỗi chiếc xe Thái Lan có giá trị trung bình khi về cảng là 10.377 USD (236 triệu đồng). Một số mẫu xe bao gồm Toyota Hilux, Yaris, Mitsubishi Attrage hay Triton. Ngoài ra, một lượng xe Indonesia nhỏ lẻ cũng được nhập về trong tuần, còn lại là xe Nhật Bản, Thuỵ Điển, Canada và Đức.

Ô tô con giá hơn 230 triệu đồng từ Thái Lan đổ về Việt Nam, thêm cả xe nhập Indonesia - Ảnh 1.

Tình hình nhập khẩu ô tô tuần vừa qua. Số liệu: Hải quan.

Phần lớn xe con được đưa về cảng ở TP. HCM, gồm 245 chiếc. 45 chiếc khác về cảng Hải Phòng và 9 chiếc cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Cảng VICT thường đón nhiều xe về hơn so với các cảng khác.

Tính từ đầu tháng 6 đến hết ngày 28/6, đã có 1.318 xe xuất xứ Thái Lan về nước. Nissan Navara đã được thông quan nhanh chóng và về đại lý ngày 29/6. Khoảng 200 chiếc Ford Ranger đã hoàn tất thủ tục kiểm định và chỉ chờ ngày ra đại lý.

Lô xe Toyota vẫn nằm tại cảng và theo dự kiến từ đại lý phải tới tháng 8 mới có xe bán. Cùng tình cảnh, những chiếc xe Honda vẫn chưa có mặt tại đại lý. Khách vẫn phải đặt cọc và chờ đợi. Có khách đặt xe CR-V thời điểm này được báo tháng 10 mới có thể nhận.

Linh kiện và phụ tùng ô tô tuần vừa qua có sự thay đổi cả về giá trị và nơi xuất xứ. Tổng lượng linh phụ kiện nhập về có giá trị 28,4 triệu USD, giảm 8,4 triệu USD. Lượng hàng chủ yếu đến từ Trung Quốc (8,6 triệu USD) thay vì Nhật từ tuần trước đó.