Lúc này bà Nguyễn Thị Chinh cùng 4 người khác trong gia đình đang nằm ngủ, trong đó có một cháu bé 7 tháng tuổi.


Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe ô tô Lexus LS250 BKS 15A-169.18, do Nguyễn Ngọc Xuân, sinh 1972, ở Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An điều khiển chở theo Đồng Văn Lai, cùng ở quận Kiến An bất ngờ lao thẳng vào ngôi nhà.

Do đây là ngôi nhà tạm nên chiếc xe ô tô đã đâm xuyên thủng tường, nằm gọn bên trong.

Hậu quả, lái xe Nguyễn Ngọc Xuân chết tại chỗ. Bà Chinh cùng 2 con trai là Nguyễn Trung Vỹ, Nguyễn Trung Đại và cháu bé con trai anh Đại bị thương nặng.

Anh Đồng Xuân Lai đi cùng trên xe ô tô cũng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an huyện An Dương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Vietnamnet