Cô đã lái xe một mình đi xuyên châu Phi từ bắc xuống nam, bắt đầu ở Tây Ban Nha vào tháng 10/2022 và kết thúc ở Nam Phi vào tháng 2/2023, với tổng quãng đường lên đến 13.000 km trong 124 ngày.

Nữ tay đua chinh phục châu Phi bằng xe máy điện - Ảnh 1.

Trong cuộc hành trình của mình, Gottwald đã đi xe máy từ Ma-rốc đến Gambia, sau đó xuống Bờ Biển Ngà, tiếp tục đi qua Ghana, băng qua địa hình đầy thử thách của Mauritania và Senegal, nổi tiếng với địa điểm đua trong Paris-Dakar Rally mang tính biểu tượng.

Theo Gottwald, Kalk AP đã hoạt động hoàn hảo và không gặp trục trặc nào đáng kể trên đường đi. Nhìn chung, mặc dù xe máy điện Kalk AP được thiết kế cho những chuyến đi ngắn, nhưng nó đã hoạt động tốt hơn thế.

Nữ tay đua chinh phục châu Phi bằng xe máy điện - Ảnh 2.

“Tìm địa điểm để sạc là phần khó nhất. Ở một số khu vực, việc này trở nên khó khăn hơn cả, và tôi phải lên kế hoạch cho những ngày ở đó thật kỹ lưỡng. Nhiều lúc tôi còn không biết có tìm được chỗ sạc không nữa!” - Gottwald cho biết.

Để chuẩn bị cho chuyến đi xuyên lục địa, Gottwald đã mang theo hai cục pin, hai bộ sạc, phụ tùng thay thế bao gồm bộ điều khiển, màn hình, van tiết lưu, xích, cầu chì, dụng cụ sửa chữa, máy tính xách tay phòng trường hợp xe điện cần cập nhật phần mềm hoặc hỗ trợ từ xa, máy ảnh và đồ dùng cá nhân. Cô ấy lưu ý thêm rằng, việc bảo dưỡng Kalk AP gần như không đáng kể, tiết kiệm được việc bôi trơn và điều chỉnh xích.

Nữ tay đua chinh phục châu Phi bằng xe máy điện - Ảnh 3.

Nữ tay đua chinh phục châu Phi bằng xe máy điện - Ảnh 4.

Nữ tay đua chinh phục châu Phi bằng xe máy điện - Ảnh 5.

Gottwald là một tay đua mô tô kỳ cựu, lần đầu tiên được công chúng chú ý trong chuyến đi vòng quanh thế giới một mình năm 2017, cũng như đi đường bộ từ châu Âu đến châu Á, khám phá Úc, du lịch đường bộ từ Nam đến Bắc Mỹ và từ Maroc đến Mali.

“Với cuộc phiêu lưu này, tôi không chỉ muốn mở ra quan điểm và ý tưởng của riêng mình cùng mọi người về lục địa này, mà còn muốn đưa ra một ví dụ khẳng định mọi người không nên chùn bước trước những khó khăn. Chúng ta có khả năng làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ” - Gottward cho biết./.