Khi đi xe bus với những người lạ thường khiến các hành khách nữ lo lắng với những câu chuyện về hiếp dâm trên xe bus hay những kẻ biến thái phô dâm, nhiều người đã chọn đi taxi cho an toàn. Tuy nhiên, liệu việc đi taxi có thực sự an toàn khi những kẻ biến thái có thể đội lốt những người lái xe tử tế?

Chắc chắn câu chuyện sau sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về độ an toàn của việc sử dụng phương tiện công cộng.

Mới đây, một người lái xe taxi tại Thiên Tân, Trung Quốc đã bị cấm lái xe trong vòng 10 ngày vì cách cư xử "không phù hợp" với khách hàng. Được biết, anh chàng này là một lái xe taxi hoạt động nhận khách chủ yếu qua một ứng dụng bắt taxi tại Trung Quốc, Didi Chuxing. Khi một khách hàng nữ liên lạc và lên xe, cảnh tượng đập vào mắt cô là hình ảnh người tài xế đang "bán khỏa thân" với phần dưới cơ thể chỉ được che bởi....một chiếc quần!

Sau khi thấy cảnh tượng "dở khóc dở cười đó", cô gái đã hoảng sợ và yêu cầu lái xe dừng ngay lập tức. Ngay sau khoảnh khắc thót tim, khách hàng nữ đã liên lạc với cơ quan chức năng và công ty quản lý ứng dụng Didi Chuxing.

Người tài xế này đã bị cấm hoạt động trong ít nhất là 10 ngày sau khi hành khách chụp lại và giao nộp bức hình anh ta "truổng cởi" với độc chiếc quần che thân. Nhiều người sau khi xem xong bức hình đã tự hỏi, tại sao anh ta không "bõ công" mặc chiếc quần vào mà chỉ che hờ hờ trên người.

Ngay sau đó, anh ta đã gửi tin nhắn đe dọa khách hàng nữ: "Cô có gan đấy. Hãy cẩn thận nếu cô không muốn gặp rắc rối"

Sau vụ việc, công ty đã phải xin lỗi khách hàng nữ này vì để xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên có những vụ việc như vậy với các tài xế taxi. Đầu tháng vừa qua, một hành khách nữ đã bị cướp và giết dã man tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Chính quyền thành phố đã phải tiến hành rà soát hơn 8,000 lái xe taxi vì vụ án gây rúng động đó.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ