Trong thông cáo chính thức của mình, Nissan cho biết con số kỷ lục trên bao gồm tiền bồi thường đền bù cho những hành động dùng tài sản chung làm lợi riêng trong quá trình Carlos Ghosn vẫn còn làm giám đốc điều hành thương hiệu Nhật.

Các cáo buộc hãng đưa ra bao gồm "sử dụng biệt thự ở nước ngoài mà không trả tiền thuê nhà theo đúng quy định", "sử dụng chuyên cơ của công ty", "trả tiền cho em gái", "trả tiền cho luật sư riêng ở Lebanon" và "nhiều hành động tham nhũng" khác.

Nissan đòi cựu CEO Carlos Ghosn 91 triệu USD, trong đó có khoản trả tiền cho em gái - Ảnh 1.

Cuối cùng, chi phí cho các hoạt động điều tra nội bộ liên quan tới các vi phạm của ông Ghosn và các cộng sự cùng chi phí pháp lý phát sinh tại Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan và một số quốc gia khác cũng được tính vào khoản bồi thường trên. 

Con số 10 tỉ yên trên thậm chí có thể tăng lên trong các buổi kiện cáo tương lai khi Nissan vẫn chưa chấm dứt điều tra đồng thời đang phải tìm nguồn tiền để trả phạt cho Bộ dịch vụ tài chính Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, luật sư của cựu CEO Carlos Ghosn cho biết lần kiện này của Nissan chỉ là "động thái chiến lược" được đưa ra để đánh lạc hướng dư luận cũng như các nhà đầu tư khi đồng thời điểm đó hãng phải công bố kết quả tài chính trong năm 2019.

Tham khảo: BBC

Nissan đòi cựu CEO Carlos Ghosn 91 triệu USD, trong đó có khoản trả tiền cho em gái - Ảnh 2.