Hôm 14/12, tờ TheStar của Malaysia đưa tin Nissan Motor Nhật Bản thông báo chấm dứt liên doanh với tập đoàn Tan Chong về việc nhập khẩu, phân phối xe và phụ tùng Nissan tại thị trường Việt Nam.

Phía tập đoàn Tan Chong xác nhận điều này, cho biết thông báo có từ ngày 9/12/2018, có nghĩa là thời gian chính thức chấm dứt còn gần một năm. Tan Chong được quyền phân phối xe và phụ tùng Nissan tại thị trường Việt Nam từ ngày 22/9/2010, và chính thức chấm dứt vào ngày 10/9/2019.

Nissan chấm dứt liên doanh với Tan Chong trong việc phân phối xe tại Việt Nam - Ảnh 1.

Tập đoàn Tan Chong không còn quyền phân phối xe và phụ tùng Nissan tại Việt Nam.

Quay ngược thời gian, vào năm 2010, một công ty con của tập đoàn Tan Chong đã mua 74% cổ phẩn của công ty TNHH Nissan Việt Nam (liên doanh giữa Nissan Motor Nhật Bản và tập đoàn Tan Chong). Nissan Motor nắm giữ 26% vốn điều lệ.

Phía tập đoàn Tan Chong không đưa ra bất cứ lý do nào về việc chấm dứt quyền phân phối xe và phụ tùng Nissan tại thị trường Việt Nam.

Nissan chấm dứt liên doanh với Tan Chong trong việc phân phối xe tại Việt Nam - Ảnh 2.

Dẫu vậy, tập đoàn Tan Chong khẳng định việc này không tác động đáng kể tới hoạt động và tài chính của Nissan Việt Nam. Tập đoàn có trụ sở tại Malaysia sẵn sàng thảo luận thêm với Nissan Motor Nhật Bản để tìm ra các giải pháp thay thế và cơ hội kinh doanh vì lợi ích chung tại Việt Nam.

Trả lời phóng viên, Nissan Việt Nam cho biết thông tin này là chính xác, nhưng chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ Nissan Motor Nhật Bản, cũng như các vấn đề liên quan. 

Câu hỏi về quyền phân phối xe và phụ tùng Nissan tại Việt Nam trong thời gian tới vẫn bị bỏ ngỏ.