Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, ngày 30/11, tại Km 1577+800 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến một chiếc mô tô phân khối lớn.

Theo nguồn tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, bà Nguyễn Thị Chở (sinh năm 1956, trú tại thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh) đã đi bộ băng qua dải phân cách để sang đường. Khi vừa bước qua dải phân cách cứng giữa đường, bà Chở bị một chiếc mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát 66A2-002.95 do người đàn ông tên Hiếu (trú tại Đồng Tháp) điều khiển đâm trúng ở tốc độ cao.

Không dừng ở đó, chiếc mô tô phân khối lớn còn kéo lê bà Chở trên quãng đường khoảng chục mét. Vụ tai nạn đã khiến bà Chở tử vong tại chỗ.

Trong khi đó, chiếc mô tô phân khối lớn bị trượt dài trên mặt đường và đâm gãy cả cột mốc. Người điều khiển chiếc mô tô phân khối lớn văng xa hàng chục mét và bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người điều khiển chiếc mô tô phân khối lớn đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe cụ thể của người điều khiển mô tô phân khối lớn.

Theo các nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn, vào thời điểm xảy ra sự việc, có tới 3 chiếc mô tô phân khối lớn nối đuôi nhau và chạy ở tốc độ cao trên đường. 2 chiếc mô tô chạy trước đã nhìn thấy bà Chở sang đường và tránh được. Trong khi đó, do chạy phía sau và bị khuất tầm nhìn nên người đàn ông tên Hiếu điều khiển chiếc mô tô thứ 3 đã đâm vào bà Chở.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để điều tra, làm rõ sự việc.