Trong những ngày vừa qua, người dân Hà Nội đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt ngoài trời có thể lên tới hơn 45 độ C. Điều này khiến nhiều người đã không dám ra đường - đặc biệt là vào các thời điểm nắng nóng như giữa trưa và đầu giờ chiều.

Thế nhưng, một số người vẫn phải ra đường để thực hiện công cuộc mưu sinh hoặc đôi khi là những việc "cực chẳng đừng". Chính vì thế, việc phải đi xe dưới nắng nóng như vậy quả là một điều không hề dễ chịu gì đối với họ.

Và các biện pháp chống nóng khi đi xe - đặc biệt là đi xe máy - đã được nhiều người sáng tạo để có thể cảm thấy bớt mệt mỏi nhất khi phải đi xe dưới cái nắng như thiêu như đốt này. Vậy người đi xe máy đã sáng tạo như thế nào? Chúng ta có thể cùng điểm qua dưới đây.

Những kiểu chống nắng nóng bá đạo của người đi đường Việt - Ảnh 1.

Vẫn như truyền thống, chị em đi xe luôn nai nịt kín mít với mũ, khăn, khẩu trang và áo chống nắng để làn da của mình không bị ánh nắng tác động.

Những kiểu chống nắng nóng bá đạo của người đi đường Việt - Ảnh 2.

Không chỉ các chị em "hoá trang" thành Ninja, ngay cả cánh đàn ông cũng phải ăn mặc kín mít để có thể ra đường trong những ngày nắng nóng như vậy.

Những kiểu chống nắng nóng bá đạo của người đi đường Việt - Ảnh 3.

Bên cạnh tác dụng chống nước mưa làm ướt người thì áo mưa còn có thể để chống ánh nắng thiêu đốt - dù là có hơi bị bí.

Những kiểu chống nắng nóng bá đạo của người đi đường Việt - Ảnh 4.

Hai chiếc hộp xốp đội qua đầu cũng có thể giúp các tay lái và bạn đồng hành vượt qua nắng nóng.

Những kiểu chống nắng nóng bá đạo của người đi đường Việt - Ảnh 5.

Bìa hộp các-tông có thể vô dụng nhưng khi được "chế tác" thì hoàn toàn có thể thành một chiếc áo giáp chống nắng cho người lái và chống nóng cho cả yên xe.

Những kiểu chống nắng nóng bá đạo của người đi đường Việt - Ảnh 6.

Và tất nhiên, không chỉ có người lái chống nắng mà ngay cả thú cưng cũng cần phải được bảo vệ cẩn thận trước ánh nắng mặt trời.

(*)Ảnh: Tổng hợp Internet