Hà Nội chuẩn bị bước vào giai đoạn nắng nóng. Với thời tiết oi bức của mùa hè như hiện nay, nếu ô tô của bạn thường phải đậu dưới cái nắng gay gắt trong 1 thời gian dài thì sẽ có rất nhiều điều bạn cần lưu ý. 1 trong số đó chính là những vật dụng không nên để trong xe dưới điều kiện thời tiết nắng chói chang. Nhiều nguy cơ, các loại đồ vật sẽ bị biến dạng, thậm chí bốc cháy và gây phát nổ vô cùng nguy hiểm.

Các đồ vật dễ bị biến dạng

1. Các loại mỹ phẩm và thuốc

Đây có lẽ là thứ phụ nữ hay phải mang theo bất kể mùa nào. Trong đó, vào mùa hè thì kem chống nắng cũng như các loại mỹ phẩm dưỡng da, son môi là điều không thể thiếu.

Tuy nhiên, với kem chống nắng, nếu để lâu trong xe ô tô rất có thể bị nổ lọ kem, đặc biệt những loại dạng xịt. Bên cạnh đó, nhiệt độ cao đốt nóng tuýp kem không thể sử dụng ngay lập tức trên da.

Còn son môi làm từ bột màu, dầu, sáp và chất làm mềm da nên sẽ tan trong môi trường cao hơn nhiệt độ phòng. Kể cả khi nguội đi, son vẫn có thể ảnh hưởng lâu dài như thay đổi thành phần, biến đổi màu sắc.

Những đồ vật cấm kỵ để trong ô tô đỗ lâu dưới nắng nóng: Hầu hết là các vật dụng không thể thiếu của hội chị em - Ảnh 1.

Mỹ phẩm và thuốc đều là những hợp chất hóa học nhạy cảm với nhiệt độ cao, vì có thể gây biến đổi thành phần bên trong tạo ra tác dụng không tốt tới người dùng như mẩn ngứa, dị ứng.

Còn với những viên thuốc nén, viên nhộng có thể bị vô tác dụng, thậm chí gây chí gây nguy hiểm tới người dùng.

Không tự nhiên mà những loại này đều được khuyên là để trong nhiệt độ thấp, tránh xa ánh nắng mặt trời. Do đó, ngay cả khi để trong xe ô tô cũng vậy, đừng nghĩ rằng chúng nằm yên trong xe thì không sao nhé các chị em!

2. Đồ cao su, keo, băng dính

Ở nhiệt độ cao, các loại găng tay cao su, dép cao su, dép tông hay những loại keo dán hoàn toàn có thể biến thành dạng lỏng. Theo đó, nếu để trực tiếp những đồ vật này trên ghế, sàn xe thì chủ xe sẽ tốn một khoản tiền và thời gian để làm sạch.

3. Các loại kẹo, bánh, đồ ăn vặt

Con gái thì thường có thói quen ăn vặt nhiều hơn đàn ông. Mà nếu các chị em không đam mê món này thì nhiều người cũng dự trữ sẵn cho con phòng khi bé đòi.

Thế nhưng, có 1 điều bạn cần lưu ý những loại bánh kẹo hay đồ ăn vặt thực sự rất dễ bị chảy khi nhiệt độ cao ở trên xe.

4. Các món đồ vật làm bằng nhựa

Đến các loại thiết bị điện tử công nghệ cao còn dễ bị hư hỏng thì những món đồ bằng nhựa như: kính râm, đĩa CD, đĩa DVD, hộp nhựa… đều có thể bị chảy ra khi nhiệt độ trong xe tăng cao.

Các đồ vật dễ gây cháy nổ

5. Bật lửa

Nhiều người cứ nghĩ mang theo bật lửa thì cũng chẳng sao đâu. Nhưng trên thực tế nó lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nhất là khi để trên xe ô tô dưới thời tiết nắng nóng.

Khi nhiệt độ trong xe tăng cao, lượng gas trong bật lửa bị giãn nở mạnh và có thể cháy nổ bất ngờ. Do đó, tốt nhất ngày hè nắng nóng bạn đừng để bật lửa trong xe ô tô.

Những đồ vật cấm kỵ để trong ô tô đỗ lâu dưới nắng nóng: Hầu hết là các vật dụng không thể thiếu của hội chị em - Ảnh 2.

Ngoài nước có ga, nước khoáng đóng chai nhựa hoặc thủy tinh trong suốt là đồ uống phổ biến và bình dân nhất. Nhưng ít nữ tài xế biết rằng chúng lại có thể là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ cháy xe.

6. Đồ điện tử

Nhiệt độ cao cũng khiến linh kiện trong các thiết bị điện tử công nghệ cao bị hư hại. Trong đó có những điều bạn cần để ý như là: máy ảnh, laptop, điện thoại,....

Ví dụ, để máy ảnh trong xe ô tô dưới điều kiện thời tiết oi nóng có thể khiến ống kính, thẻ nhớ mất tác dụng. Cùng với đó, pin là thành phần nguy hiểm nếu để trong xe vì lượng axit trong pin có thể bị rò rỉ ra ngoài, gây hại cho da và mắt người trên xe.

7. Đồ uống có ga

Khi nhiệt độ trong xe tăng cao, các loại đồ uống có lượng ga lớn... có thể bị nổ, gây nguy hiểm.