Kế hoạch này được thảo luận tại một cuộc họp do đích thân Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì. Theo đó, chính phủ Nhật Bản đang xem xét kế hoạch bắt đầu thử nghiệm một hệ thống xe hơi không người lái trên đường công cộng trong năm 2020 với mục tiêu tung ra một dịch vụ xe tự lái nhằm phục vụ du khách tham dự Thế vận hội Tokyo 2020. Nếu thành công, chính phủ sau đó sẽ cố gắng thương mại hóa hệ thống này từ năm 2022. 

Sở dĩ kế hoạch này ra đời là bởi các nhà kinh tế Nhật Bản cũng như thủ tướng Abe đã nhìn thấy tiềm năng to lớn trong việc phát triển công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo, nhân tố có thể giúp doanh nghiệp đối phó với một lực lượng lao động cũ và đang trên đà suy giảm do ảnh hưởng của dân số già. Việc áp dụng công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo cũng sẽ giúp các doanh nghiệp Nhật nhanh chóng theo kịp đối tác Trung Quốc, châu Âu và Mỹ.

Nhật Bản tính dùng xe tự lái để phục vụ Thế vận hội Olympic 2020  - Ảnh 1.

Xe tự lái đã bắt đầu được thử nghiệm tại một số bang của Mỹ.

Bên cạnh hệ thống xe hơi tự lái, buổi họp cũng thảo luận về kế hoạch cấp phép phát triển các nhà máy điện ảo vào tháng 3/2020, thời điểm kết thúc năm tài chính. Các nhà máy điện này sẽ kết nối nhiều hệ thống lưu trữ năng lượng, cho phép chúng hoạt động như một nhà máy điện thông thường, từ đó tiết kiệm chi phí cho những nhà khai thác. Tuy vậy, mặc cho những lợi ích không thể chối bỏ, các công ty vẫn miễn cưỡng đầu tư vào việc triển khai các mạng này trừ khi các quy định cho phép họ tùy ý phân phối lượng điện năng này trên mạng lưới của họ. 

Ngoài những kế hoạch cho tương lai, chính phủ Nhật cũng đưa ra chiến lược tăng trưởng trong năm nay khi tập trung thúc đẩy phát triển công nghệ và thay đổi một số quy định để giúp các công ty kinh doanh dễ dàng hơn. Những kế hoạch thay đổi các quy định cho các trường đại học cũng được đưa ra để giúp sinh viên dễ dàng kiếm được các tấm bằng đa ngành cần thiết để có thể làm việc với trí thông minh nhân tạo. 

Ảnh: Carscoops