Tuy nhiên, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Đầu tuần này, cố vấn cao cấp về công nghệ cho Tổng thống Donald Trump, Reed Cordish, thừa nhận rằng Elon Musk đã hiểu sai vấn đề. Ông cũng chỉ ra rằng đây chỉ là "sự phấn khích của chính phủ bằng lời nói" sau khi nghe được kế hoạch của Elon Musk.

Mặc dù thừa nhận rằng Elon Musk chưa được chấp thuận nhưng Cordish vẫn ủng hộ kế hoạch của tỷ phú này nhằm thay đổi cách xây dựng các đường hầm và cải thiện giao thông của tương lai.

"Về bản chất, chúng tôi hiểu công nghệ của đường hầm. Điều Elon Musk đang làm là thách thức các kỹ sư giỏi nhất của mình thay đổi điều đó và chúng tôi đang làm việc với họ mỗi ngày", ông cho biết.

Hyperloop là hệ thống giao thông tốc độ cao, lần đầu được giới thiệu bởi tỷ phú Elon Musk vào tháng 8/2013. Bên trong là đường ống áp suất thấp, phương tiện phóng đi nhờ đệm không khí tạo ra bởi máy nén khí giúp giảm ma sát. Năng lượng để đẩy con tàu dựa vào cảm ứng điện từ.

Theo công bố, Hyperloop có tốc độ gấp 2 lần máy bay chở khách, không bao giờ tai nạn, chi phí năng lượng thấp, hoạt động 24/24 giờ và bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Vận tốc trung bình của Hyperloop là 970 km/h, tốc độ tối đa Hyperloop có thể đạt được khoảng 1.200 km/h. Nếu Hyperloop thực sự được xây dựng để nối liền New York và thủ đô Washington, với tốc độ 200km/h trong đường hầm, thời gian di chuyển giữa 2 thành phố này chỉ vỏn vẹn trong 30 phút.