Vào hồi tháng 8 năm nay, nhà sưu tập xe có tiếng Preston Henn đã kiện hãng Ferrari vì không mua được siêu xe LaFerrari Aperta. Đến nay, ông Henn khẳng định đã rút đơn kiện hãng Ferrari vì có hứng thú với Acura NSX hơn LaFerrari Aperta. Theo ông Henn, Acura NSX là siêu xe tuyệt nhất mà ông từng sở hữu, bất chấp những ý kiến trái chiều xung quanh sản phẩm này.


Chân dung nhà sưu tập xe Preston Henn

Chân dung nhà sưu tập xe Preston Henn

"Trên thực tế, tôi đã gửi một bức thư tới Acura để bày tỏ sự yêu thích của mình đối với NSX. Đây là mẫu siêu xe tuyệt nhất mà tôi từng có. Thật không thể tin được. Mẫu xe này thực sự rất tuyệt và có giá chỉ 200.000 USD. Chiếc Ferrari gần đây nhất mà tôi mua, không phải LaFerrari, tôi không nhớ tên, chỉ biết là xe mui trần, có giá lên đến 750.000 USD", ông Henn nói.

Như đã biết, ông Henn là một trong những người muốn đặt mua siêu xe mui trần Ferrari LaFerrari Aperta. Có vẻ như ông Henn muốn mua siêu phẩm mới nhất của hãng Ferrari bằng mọi giá. Thậm chí, ông còn gửi hẳn tấm séc 1 triệu USD cho ông Sergio Marchionne, CEO của Ferrari, kèm theo một lá thư bày tò tình yêu với nhãn hiệu siêu xe nước Ý.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của ông Henn, tấm séc đã bị gửi trả lại, kèm theo lá thư ngắn thông báo việc toàn bộ những chiếc LaFerrari Aperta đều đã có chủ. Việc bị Ferrari từ chối đơn đặt mua LaFerrari Aperta đã khiến ông Henn cảm thấy bị mất mặt. Ông Henn khẳng định điều này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân. Do đó, ông đã gửi đơn kiện hãng Ferrari và đòi hỏi tiến hành một phiên tòa đồng thời muốn được bồi thường số tiền hơn 75.000 USD.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Road and Track sau đó, ông Henn đã thừa nhận việc kiện hãng Ferrari sẽ khá tốn kém. Luật sư riêng cũng khẳng định ông Henn sẽ không có cơ hội chiến thắng trong vụ kiện này. Đây có lẽ là một phần nguyên nhân khiến ông thôi kiện hãng Ferrari.

Tuy thôi kiện nhưng ông Henn có vẻ vẫn muốn trả thù hãng Ferrari bằng cách nói xấu chiếc siêu xe LaFerrari Coupe của mình. Ông khẳng định đã phải gọi cảnh sát đến để giúp mình ra khỏi chiếc Ferrari LaFerrari vì cửa quá nặng. Theo ông Henn, Ferrari LaFerrari "không phải là một mẫu xe thoải mái".


Chiếc Ferrari 275 GTB/C 6885 Speciale cực hiếm của ông Henn

Chiếc Ferrari 275 GTB/C 6885 Speciale cực hiếm của ông Henn

Được biết, ông Henn là một doanh nhân kiêm cựu tay đua và nhà sưu tập ô tô người Mỹ nổi tiếng. Hiện ông sở hữu trong tay một bộ sưu tập siêu xe Ferrari đáng ghen tị, bao gồm 275 GTB/C 6885 Speciale, F40, F50, Enzo, LaFerrari, 458 Speciale và Daytona Spyder. Đấy là còn chưa kể đến Maserati MC12 và xe đua Công thức 1 của huyền thoại Michael Schumacher.