Đại dịch COVID-19 đã khiến triển lãm Geneva phải hủy bỏ 2 năm liên tiếp, trong đó sự kiện năm ngoái hủy sát sườn trong bối cảnh mọi công đoạn chuẩn bị đã xong xuôi, các hãng xe quốc tế thậm chí đã hoàn tất gian hàng.

Hệ lụy kinh tế sinh ra từ yếu tố trên khiến ban tổ chức triển lãm Geneva suýt chút nữa dẹp luôn sự kiện khi không tìm được bên thứ 3 hỗ trợ kinh phí. Chính quyền thành phố Geneva ban đầu khẳng định sẵn sàng hỗ trợ gần 220 triệu USD cho ban tổ chức nhưng với một yêu cầu: họ phải bán lại sự kiện này cho thành phố trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhà giàu Trung Đông bơm tiền để có được triển lãm xe tương tự Geneva Motor Show đình đám - Ảnh 1.

Cách làm này của Geneva đảm bảo triển lãm cùng tên sẽ luôn bị giới hạn địa điểm tổ chức tại đây nhưng ban tổ chức sự kiện không đồng ý nên đã đi tìm nguồn tài trợ khác. Qatar – quốc gia đăng cai World Cup 2022 cũng như mới xây dựng đường đua F1 và mong muốn tiếp tục là nơi tổ chức các sự kiện có quy mô quốc tế đã nhanh chóng nhảy vào cuộc với lời đề nghị hấp dẫn.

Theo Autocar, 2 phía đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Để tránh mất lòng Geneva, triển lãm thường niên vẫn sẽ được tổ chức tại thành phố châu Âu này. Tuy nhiên cứ 2 năm một lần, một triển lãm với quy mô không kém cạnh (và có thể thậm chí là hơn xét tới việc Trung Đông là thị trường cực kỳ quan trọng với các thương hiệu siêu xe/xe thể thao) sẽ được tổ chức tại Doha, Qatar.

Tham khảo: Autocar

Nhà giàu Trung Đông bơm tiền để có được triển lãm xe tương tự Geneva Motor Show đình đám - Ảnh 2.