Stacy Sanchez, 29 tuổi, trú tại bang California, Mỹ, đã gây tai nạn khi đang lái xe về nhà vào sáng hôm thứ hai, ngày 27/6, vừa qua. Trước đó, Sanchez đã ghé một vài quán bar và uống đến say mềm.


Chân dung cô Sanchez, người gây ra vụ tai nạn.

Chân dung cô Sanchez, người gây ra vụ tai nạn.

Trên đường trở về nhà ở thành phố Oceanside, Sanchez đã lái chiếc ô tô mang nhãn hiệu Pontiac và đâm trúng một người đàn ông vô gia cư vào lúc 6 giờ 20 sáng. Hiện chưa rõ người đàn ông vô gia cư này đang đứng bên lề đường hay sang đường khi vụ tai nạn xảy ra.

Chỉ biết, cú va chạm mạnh đã khiến kính chắn gió của chiếc Pontiac bị thủng một mảng lớn. Trong khi đó, người đàn ông vô gia cư đã lao thẳng vào bên trong chiếc ô tô. Nửa thân trên của người đàn ông vô gia cư lọt vào trong buồng lái của chiếc Pontiac. Nửa thân dưới nằm trên nắp capô xe.


Chiếc Pontiac bị thủng một mảng lớn trên kính chắn gió.

Chiếc Pontiac bị thủng một mảng lớn trên kính chắn gió.

Có lẽ vì quá say, cô Sanchez không hề nhận ra điều này mà vẫn thản nhiên lái chiếc xe về nhà trên suốt quãng đường dài 0,75 dặm, tương đương 1,2 km. Cuối cùng, chiếc sedan của Sanchez dừng lại ở một ngõ cụt sau khi gây tai nạn một lần nữa.

Tại đây, Sanchez đã đỗ chiếc xe của mình và đi bộ về nhà ở gần đó. Khi Sanchez về đến nhà, chồng của cô đã lập tức gọi cảnh sát và cứu thương.

Khi đến hiện trường vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát phát hiện người đàn ông vô gia cư đã tử vong. Cô Sanchez sau đó đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo và ngộ sát. Số tiền bảo lãnh cô Sanchez lên đến 1,5 triệu USD, tương đương 33,3 tỷ Đồng.