Những ngày qua, Hà Nội hứng chịu cái nắng kỷ lục kể từ đầu mùa hè cho tới thời điểm này. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thì ngày 2/6 nắng nóng trên diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến 40 độ C.


Phần mềm dự báo thời tiết của điện thoại cho biết nhiệt độ thời điểm hiện tại là 38 độ, nhưng ngoài trời nóng tương đương với 47 độ.

Phần mềm dự báo thời tiết của điện thoại cho biết nhiệt độ thời điểm hiện tại là 38 độ, nhưng ngoài trời nóng tương đương với 47 độ.

Nhiệt độ cao khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn khi cần lưu thông trên đường, đặc biệt là giai đoạn "cao điểm nhiệt" buổi trưa. Chống nóng cho người và xe thế nào cho hiệu quả trở thành mối bận tâm cấp bách của người dân thủ đô.

img

Tuy nhiên, để có thể giúp bản thân và phương tiện giảm bớt cái nóng, song vẫn không ảnh hưởng đến an toàn khi lưu thông trên đường, bạn nên áp dụng những cách sau:

Chọn thời điểm tham gia giao thông

Nếu có thể, bạn nên chọn những thời điểm nhiệt độ "dễ chịu" như sáng sớm hoặc chiều muộn. Bởi lúc đó, cả người lái và hành khách đều cảm thấy đỡ mệt mỏi vì nắng nóng hơn. Cùng lúc đó, phương tiện cũng sẽ chịu bớt ảnh hưởng từ nhiệt độ quá cao từ đường xá và không khí.

Tuân thủ đúng luật giao thông

Ai cũng muốn chọn những phần đường có bóng râm từ cầu vượt, cầu trên cao hay cây ven đường để đi hoặc dừng lại ở nơi có bóng râm cách xa cột đèn giao thông. Tuy nhiên, bạn hãy tuân thủ đúng luật giao thông và đi đúng làn đường theo quy định. Bởi nếu để xảy ra tình trạng tắc đường hoặc tệ hơn là xảy ra tai nạn, thời gian bạn phải lưu thông trên đường và chịu cái nắng nóng gay gắt còn lâu hơn bình thường.


Nhiều phương tiện chọn bóng râm để đỗ chờ đèn giao thông.

Nhiều phương tiện chọn bóng râm để đỗ chờ đèn giao thông.

Chọn chỗ đỗ xe hợp lý

Hãy chọn nơi râm mát và tất nhiên được phép dừng đỗ để đỗ xe. Với ô tô, điều này giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu hơn khi khởi động và dùng điều hòa. Với xe máy, cảnh "nhấp nhổm" khi mới leo lên xe sẽ không còn. Đặc biệt, để xe máy lâu dưới trời nắng có thể dẫn tới tình trạng nổ lốp hoặc thủng săm do không khí giãn nở mạnh.

Mua các vật dụng chống nắng

Trên thị trường hiện nay có bán khá nhiều vật dụng để chống nắng nóng cho cả ô tô và xe máy. Chúng có thể là các tấm bạt che nắng hay bạt phủ lên toàn bộ ô tô. Trong trường hợp không có, bạn có thể dùng áo mưa, các tấm bìa giấy, chiếu,... để thay thế. Tất nhiên, phương án "sơ cua" bao giờ cũng mất điểm ở mặt thẩm mỹ.


Bạt phủ ô tô

Bạt phủ ô tô


Và có cả bạt phủ xe máy

Và có cả bạt phủ xe máy

Trang bị tấm phim cách nhiệt trong ô tô

Dán các tấm phim cách nhiệt hoặc dùng các tấm che nắng có thể ngăn ánh nắng và giảm bớt nhiệt độ trong xe hơi. Điều đó vừa làm người trong xe dễ chịu khi di chuyển, vừa tiết kiệm năng lượng khi giảm tải bớt công suất cho điều hòa.

Rửa xe và bảo dưỡng thường xuyên

Việc rửa xe giúp ô tô hay xe máy hấp thụ nhiệt ít hơn. Bên cạnh đó, chú ý bảo dưỡng các chi tiết quan trọng trên ô tô và xe máy giúp bạn kiểm soát tốt phương tiện khi lưu thông trên đường. Đặc biệt với bộ phận khay làm mát và lốp xe.