Khi mà sedan và hatchback đang dần dần biến mất khỏi đội hình sản phẩm của Ford tại Bắc Mỹ, tập đoàn tới từ Detroit cần những cái tên khác đủ sức nặng để thay thế ở các phân khúc đắt khách hơn chẳng hạn như crossover cỡ nhỏ. Theo phó chủ tịch phụ trách mảng phát triển sản phẩm của Ford là ông Hau Thai-Tang (người gốc Việt), có tổng cộng 9 mẫu xe mới sẽ được hãng giới thiệu chỉ trong vòng 5 năm tới.

Chi tiết kế hoạch của Ford chỉ được vị lãnh đạo nói sơ qua và những thông tin ông hé lộ thì hẳn nhiều người đã biết từ trước với những cái tên như Bronco, Focus Active và Ranger mới. Chiếc Bronco sẽ được hồi sinh vào giai đoạn 2020 – 2022 và sẽ nằm cạnh... 6 mẫu xe khác thuộc phân khúc crossover và bán tải – đồng nghĩa với việc chỉ có 2 cái tên mới tới từ sedan truyền thống.

Người gốc Việt phát triển xe Ford tiết lộ 9 dòng tên mới  - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, những dòng tên bị khai tử nhưng đã quá quen thuộc với người dùng quốc tế như Fusion hay Taurus sẽ được tái sử dụng nhưng với bộ khung hoàn toàn khác, dự kiến cũng là SUV hoặc bán tải theo như kế hoạch của Ford. 

Hiện họ đang thiếu 1 dòng xe chủ lực đủ sức cạnh tranh với Jeep Wrangler ở phân khúc SUV hiệu suất cao – cũng là nơi mà GM dù rất thèm muốn nhưng chưa dám "thách thức" ách thống trị của dòng SUV tới từ FCA.

Hồi giữa năm 2018, Ford đã đăng ký bản quyền khá nhiều dòng tên mới chẳng hạn như Maverick và Timberline và sẽ không bất ngờ nếu những cái tên này sẽ xuất hiện trên thị trường chỉ trong vòng 2 năm kế tiếp.

Tham khảo: Autonews