Một bộ ảnh siêu xe do các nhiếp ảnh gia tại Thụy Sĩ bấm máy khiến nhiều người không khỏi bị mê hoặc trước vẻ đẹp đầy lôi cuốn của siêu ngựa Ferrari F50.

Một bộ ảnh siêu xe do các nhiếp ảnh gia tại Thụy Sĩ "bấm máy" khiến nhiều người không khỏi bị mê hoặc trước vẻ đẹp đầy lôi cuốn của "siêu ngựa" Ferrari F50.


Được biết chiếc siêu xe có tuổi đời gần 21 năm thuộc sở hữu của đại lý Carugati, nơi chuyên mua bán các loại siêu phẩm tốc độ đình đám trên toàn thế giới.

Được biết chiếc siêu xe có tuổi đời gần 21 năm thuộc sở hữu của đại lý Carugati, nơi chuyên mua bán các loại siêu phẩm tốc độ đình đám trên toàn thế giới.


Bộ ảnh về siêu xe Ferrari F50 được thực hiện qua nhiều khung cảnh khác nhau, lúc thì gợi cảm xuất hiện trên phố cổ, khi thì nằm nghĩ tại garage, tất nhiên, không thể thiếu những khung cảnh yên bình của làng quê tại Thụy Sĩ.

Bộ ảnh về siêu xe Ferrari F50 được thực hiện qua nhiều khung cảnh khác nhau, lúc thì gợi cảm xuất hiện trên phố cổ, khi thì nằm nghĩ tại garage, tất nhiên, không thể thiếu những khung cảnh yên bình của làng quê tại Thụy Sĩ.


Ferrari F50 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1995, 2 năm sau đó vòng đời của siêu ngựa được hãng Ferrari công bố chấm dứt để nhường chỗ cho những sản phẩm mới.

Ferrari F50 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1995, 2 năm sau đó vòng đời của "siêu ngựa" được hãng Ferrari công bố chấm dứt để nhường chỗ cho những sản phẩm mới.


Tuy chỉ tồn tại có 2 năm, tuy nhiên siêu xe này vẫn để lại dấu ấn với 349 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

Tuy chỉ tồn tại có 2 năm, tuy nhiên siêu xe này vẫn để lại dấu ấn với 349 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.


Ngày nay những chiếc F50 là món đồ không thế thiếu của các nhà sưu tập siêu xe đình đám trên thế giới. Có chiếc F50 từng được bán với mức giá 1,7 triệu USD gấp 3 lần mức giá đập hộp khi siêu xe này được sản xuất.

Ngày nay những chiếc F50 là món đồ không thế thiếu của các nhà sưu tập siêu xe đình đám trên thế giới. Có chiếc F50 từng được bán với mức giá 1,7 triệu USD gấp 3 lần mức giá "đập hộp" khi siêu xe này được sản xuất.


Chiếc Ferrari F50 của đại lý đến từ Thụy Sĩ thôi miên người đối diện bởi vẻ đẹp gần như không thay đổi gì nhiều so với những chiếc lần đầu ra lò vào năm 1995, điều đó cho thấy siêu xe này được bảo dưỡng khá ấn tượng.

Chiếc Ferrari F50 của đại lý đến từ Thụy Sĩ "thôi miên" người đối diện bởi vẻ đẹp gần như không thay đổi gì nhiều so với những chiếc lần đầu "ra lò" vào năm 1995, điều đó cho thấy siêu xe này được bảo dưỡng khá ấn tượng.


Ngoài ra bộ áo màu vàng rực cũng là điểm nhấn làm nên vẻ đẹp ấn tượng cho siêu xe F50.

Ngoài ra bộ áo màu vàng rực cũng là điểm nhấn làm nên vẻ đẹp ấn tượng cho siêu xe F50.


Ferrari F50 có kích thước thổng thể bao gồm chiều dài 4.480 mm, rộng 1.986 mm, cao 1.120 mm và chiều dài cơ sở của xe đạt 2.580 mm. Ngựa già sử dụng động cơ V12, dung tích 4,7 lít, sản sinh công suất tối đa 520 mã lực tại vòng tua máy 8000 vòng/phút.

Ferrari F50 có kích thước thổng thể bao gồm chiều dài 4.480 mm, rộng 1.986 mm, cao 1.120 mm và chiều dài cơ sở của xe đạt 2.580 mm. "Ngựa già" sử dụng động cơ V12, dung tích 4,7 lít, sản sinh công suất tối đa 520 mã lực tại vòng tua máy 8000 vòng/phút.