Những chiếc siêu xe khi sinh ra có vẻ như không thích hợp để di chuyển trên các con đường tuyết chứ đừng nói đến chuyện drift hay nghịch tuyết đầy mạo hiểm. Tuy nhiên bằng cách này các siêu xe và chủ nhân mới để lại ấn tượng sâu sắc với giới mê xe.

Đoạn video quay lại cảnh chiếc Ferrari F40 được trang bị đồ chơi đến "tận răng" để có thể di chuyển tốt trên các con đường tuyết dày đặc tại Nhật Bản là 1 trong số đó. Thậm chí, chủ nhân còn chở theo 1 thang di động, lều và vài vật dụng nấu ăn được cố định trên nóc của "ngựa già".

Đoạn video này cũng cho thấy chiếc ferrari F40 còn thực hiện nhiều màn drift xung quang các con đường bị tuyết bao phủ dưới sự bất ngờ của nhiều du khách đang trượt tuyết. Khi trời tối dần, dàn đèn chiếu sáng màu vàng lắp thêm trước đầu xe trở thành ánh sáng lý tưởng cho chủ nhân tiếp tục màn xuyên đêm trong rừng.

Ferrari F40 sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 2,9 lít, sản sinh công suất 478 mã lực. Sức mạnh ấy được truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 5 cấp. Sự ra đời của Ferrari F40 vào năm 1987 cũng đồng thời đặt dấu chấm hết cho vị trí số 1 của Porsche 959 trong thế giới tốc độ. Động cơ mạnh mẽ cho phép Ferrari F40 đạt vận tốc tối đa 323 km/h.