Hôm thứ ba, ngày 10/5/2016, vừa qua, ngôi sao Judo người Scotland, cô Stephanie Inglis, đã gặp tai nạn tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trên đường đi dạy cho học sinh Việt Nam. Được biết, Inglis đã tình nguyện dạy cho học sinh tại Việt Nam trong suốt 4 tháng qua.


Stephanie Inglis chụp ảnh cùng học sinh Việt Nam.

Stephanie Inglis chụp ảnh cùng học sinh Việt Nam.

Nguyên nhân của vụ tai nạn là do váy của Inglis đã bị cuốn vào một bánh xe máy khiến ngôi sao Judo bị ngã xuống đường ở tốc độ cao và chấn thương nặng vùng đầu. Sau vụ tai nạn, Inglis đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện quán quân Judo đang nằm hôn mê trong bệnh viện Việt Pháp tại Hà Nội và chỉ có 5% cơ hội qua khỏi. Cha mẹ của Inglis đã nhanh chóng bay sang Việt Nam để ở bên con gái.

Em gái Stacey của Inglis khẳng định với chương trình Victoria Derbyshire của đài BBC: "Chị ấy đang trong tình trạng nguy kịch và hôn mê. Trong não có rất nhiều máu tụ và phù nề. Chúng tôi không chắc điều gì đang xảy ra".


Chiến dịch quyên góp tiền để giúp đỡ Stephanie Inglis.

Chiến dịch quyên góp tiền để giúp đỡ Stephanie Inglis.

Sau vụ tai nạn, anh Khalid Gehlan, một vận động viên Judo, đã gây dựng chiến dịch quyên góp tiền trên trang GoFundMe đã được thực hiện để giúp đỡ gia đình Inglis trả tiền chữa trị. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, chiến dịch đã quyên góp được số tiền 75.000 Bảng, tương đương 2,41 tỷ Đồng.

Năm nay 27 tuổi, Inglis từng giành huy chương bạc trong Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung Scotland năm 2014. "Cô ấy đã chiến đấu trong suốt cả cuộc đời, theo chân của bố và trở thành một vận động viên quốc tế, thi đấu cho Vương quốc Anh và từng giành huy chương bạc trong Đại hội thể thao Khối thinh vượng chung 2014 ở Glasgow", Gehlan cho biết.

"Cô ấy đã chiến đấu cho quốc gia và ước mơ của bản thân. Giờ đây, cô ấy lại tiếp tục chiến đấu cho cuộc sống của mình"", Gehlan nói tiếp.

Bản thân liên đoàn Judo Scotland cũng cảm thấy "rất sốc và buồn" khi nghe tin Inglis gặp tai nạn thảm khốc. "Mọi người trong liên đoàn Judo Scotland đều cầu nguyện cho Steph và gia đình cô gấy trong giai đoạn khó khăn này", đại diện liên đoàn Judo Scotland khẳng định.