XEM CLIP: 

Xe buýt nhanh (BRT) chính thức đi vào hoạt động từ 1/1. Tại làn đường dành riêng cho phương tiện công cộng này đều có biển chỉ dẫn, vạch sơn.

Làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT được giám sát bằng camera, ôtô đi vào sẽ bị phạt 800.000 -1,2 triệu đồng, xe máy 300.000 - 400.000 đồng.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ khi xe buýt nhanh BRT đưa vào sử dụng, nhiều phương tiên đã vi phạm luật giao thông khi đi vào đường dành riêng cho phương tiện này.

"Sau thời gian tuyên truyền nhắc nhở, từ hôm nay (15/2), tất cả các phương tiện vi phạm đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm" - Đại tá Thắng nhấn mạnh.

Ngơ ngác khi bị CSGT phạt đi vào đường buýt nhanh - Ảnh 2.

Tại làn đường dành riêng cho BRT đều có biển chỉ dẫn, vạch sơn, xe máy đi vào sẽ bị phạt 300.000-400.000 đồng.

Ngơ ngác khi bị CSGT phạt đi vào đường buýt nhanh - Ảnh 3.

Lái xe Nguyễn Đình Thanh điều kiển xe máy BKS 21B - 198.86 cho biết: Em đi chở hàng nên chưa thuộc đường. Sáng nay, em vừa bị xử phạt trên đường Xã Đàn cũng với lỗi đi sai làn. Em tưởng đường xe buýt nhanh BRT khi nào không có xe buýt đi thì vẫn đi vào được.

XEM CLIP: