Khi xuất hiện trên đường thử, mẫu xe này có kiểu dáng giống hệt với mẫu xe Mazda RX-8. Thế nhưng, điểm "lạ kì" chính là phần đầu xe được thiết kế các ô hút gió kiểu mới, to hơn giúp làm mát tốt hơn và sự xuất hiện của những chi tiết giúp cải thiện khí động học, không có trên Mazda RX-8.

Với những sự thay đổi đó, đã có những giả thiết cho rằng đây chính là chiếc Mazda RX-9 được ra đời nhằm thay thế "người tiềm nhiệm" trước đó.

Nghi vấn Mazda RX-9 nguỵ trang bằng lớp vỏ của xe cũ - Ảnh 1.

Các hốc gió được mở rộng và sự xuất hiện của những chi tiết khí động học ở hai bên.

Không những vậy, các cánh săn ảnh còn nhận ra trên biển số có chữ "HG DC", chính chi tiết này đã "tố cáo" đây là một chiếc xe đang trong quá trình được thử nghiệm. Trước đây, một vài chiếc xe chạy thử của hãng cũng đã từng được đeo những biển số có chữ "HG DC" này.

Tuy vậy, hãng Mazda cũng chưa công bố họ thử nghiệm một mẫu xe thể thao nào nên cũng không thể chắc chắn đây chính là chiếc Mazda RX-9 trong tương lai.

Nghi vấn Mazda RX-9 nguỵ trang bằng lớp vỏ của xe cũ - Ảnh 2.

Biển số có dòng chữ "HG DC"

Ngoài ra, Mazda cũng đã từng cho biết họ đang phát triển một loại động cơ xoay mới, rất có thể được trang bị cho Mazda RX-9 trong tương lai. Trước đó, RX-8 là mẫu xe được trang bị loại động cơ tiếng tăm này.

Nghi vấn Mazda RX-9 nguỵ trang bằng lớp vỏ của xe cũ - Ảnh 3.

Nghi vấn Mazda RX-9 nguỵ trang bằng lớp vỏ của xe cũ - Ảnh 4.

Nghi vấn Mazda RX-9 nguỵ trang bằng lớp vỏ của xe cũ - Ảnh 5.

Nghi vấn Mazda RX-9 nguỵ trang bằng lớp vỏ của xe cũ - Ảnh 6.

Nghi vấn Mazda RX-9 nguỵ trang bằng lớp vỏ của xe cũ - Ảnh 7.