Cyril Kongo Phan là một trong những nhân tài quốc tế Việt Nam tại hải ngoại, được xem như là người đi đầu của nghệ thuật đường phố - graffiti street art.


Nghệ sĩ Grafitti đường phố nổi danh thế giới có một nửa dòng máu Việt - Cyril Kongo Phan.

Nghệ sĩ Grafitti đường phố nổi danh thế giới có một nửa dòng máu Việt - Cyril Kongo Phan.

Đối với nghệ thuật đồ xa xỉ, Cyril Phan nổi danh với bộ sưu tập khăn choàng vuông Carré d’Hermès - dành cho nữ giới với tên đặt là "Graff" – tái hiện từ những tác phẩm đường phố của ông. Và với xe ô tô thì ông đã từng biến một chiếc Citroen C3 trở thành một tác phẩm grafitti nghệ thuật đậm chất đường phố.


Cyril Kogon Phan bên chiếc Citroen C3 mang đậm chất đường phố với các hình vẽ graffiti của ông.

Cyril Kogon Phan bên chiếc Citroen C3 mang đậm chất đường phố với các hình vẽ graffiti của ông.

Và cho đến năm 2016, nghệ sĩ grafitti gốc Việt Cyril Kongo Phan đã kết hợp cùng nhà sản xuất đồng hồ cao cấp Richard Mille để cho ra đời mẫu đồng hồ RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo với số lượng giới hạn chỉ 30 chiếc trên toàn thế giới.

Richard Mille và Kongo đã kết hợp một cách mềm mại và uyển chuyện trong việc đưa nghệ thuật của những bức họa đường phố sang thế giới của vi cơ học và độ chính xác cao. Bộ máy Tourbillon bên trong chiếc đồng hồ không chỉ đơn thuần là một cỗ máy thời gian, mà đó còn trở thành phông nền để niềm cảm hứng và sự sáng tạo vô hạn của nghệ sĩ đường phố Cyril Kongo tỏa sáng. Giới chuyên môn đánh giá đây là một bước nhảy táo bạo từ bức tường thô ráp tới những chiếc kim chỉ giờ và mặt đá sapphire quen thuộc trong ngành công nghiệp chế tác đồng hồ.


Cyril Kogon Phan đã có hơn 30 năm sáng tác những bức tranh đường phố.

Cyril Kogon Phan đã có hơn 30 năm sáng tác những bức tranh đường phố.

Quá trình hoàn thiện kĩ thuật sơn của Kongo kéo dài hơn 1 năm. Một loại sơn airbrush đã được nghiên cứu và phát triển để người nghệ sĩ có thể phun từng giọt một cách tỉ mỉ nhất có thể. Để đảm bảo được sự cân bằng tuyệt đối của bộ máy, trọng lượng của nước sơn phải được tính toán kĩ càng trước khi chính thức thực hiện. Thử thách quan trọng này đòi hỏi đội kĩ thuật của Richard Mille và nghệ sĩ Kyril Kongo Phan phải phối hợp với nhau một cách chặt chẽ và mật thiết để mang lại kết quả cuối cùng là một bề mặt đồng hồ rực sắc màu với chất sơn vĩnh cửu có khả năng gắn kết các bộ phần bằng titanium bên trong.


Chiếc đồng RM 68-01 được ra đời với sự kết hợp giữa Cyril Kogon Phan và nhà sản xuất đồng hồ Richard Mille.

Chiếc đồng RM 68-01 được ra đời với sự kết hợp giữa Cyril Kogon Phan và nhà sản xuất đồng hồ Richard Mille.

Ở mặt sau của chiếc đồng hồ, bộ chuyển động Tourbillon ở chính giữa khung đỡ đồng hồ được tô vẽ tạo cảm giác tỏa ra xung quanh như một mảng màu bị ném mạnh vào bức tường. Trong khi đó ở mặt trước, các cầu nối của bộ chuyển động lại phóng ra các phía khác nhau như những vệt sơn hoang dại trên những bức họa đường phố. Sử dụng bộ vỏ làm bằng NTPT Carbon cùng với viền đồng hồ bằng gốm ceramic, thiết kế vỏ theo phong cách bất đối xứng của RM 68-01 được làm thuôn ở 2 phần – mỏng dần ở phía 9 tới 3 giờ và cao dần ở phía 12 tới 6 giờ.


Cỗ máy Tourbillon bên trong chiếc đồng hồ đòi hỏi sự chính xác rất cao nên loại sơn được sử dụng để chế tác ra chiếc đồng hồ cũng được chế tạo đặc biệt.

Cỗ máy Tourbillon bên trong chiếc đồng hồ đòi hỏi sự chính xác rất cao nên loại sơn được sử dụng để chế tác ra chiếc đồng hồ cũng được chế tạo đặc biệt.

Mẫu đồng hồ RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo hứa hẹn sẽ làm chấn động ngành chế tác đồng hồ bởi sự kết hợp giữa nghệ thuật kim khí chính xác cao và nghệ thuật đường phố để tạo ra một “ tuyệt tác nghệ thuật trên cổ tay “. Đây là chiếc đồng hồ được sản xuất cực ít với số lượng giới hạn chỉ 30 chiếc trên toàn thế giới, và nếu chiếc đồng hồ RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo có vô tình về Việt Nam thì mức giá của nó có thể lên tới 20,5 tỉ - tức là tương đương giá của một chiếc siêu xe hoặc một chiếc xe siêu sang cỡ Rolls-Royce.