Tại Việt Nam, những mẫu xe cổ với tuổi đời trên 50 năm vẫn được những người đam mê tìm kiếm và sưu tập. Thế nhưng ở Đài Loan chúng tôi lại bắt gặp hai chiếc xe cổ thuộc hai thương hiệu Chevrolet và MG được bày tại sảnh chính của khách sạn Orchard Park như để làm vật trang trí. Điều này cũng có thể dễ nhận ra tại một số khách sạn lớn của Việt Nam như Sofitel Legend Metropole với hai chiếc xe cổ mang thương hiệu Citroen luôn đỗ trước cửa khách sạn.

Ngắm nhìn xế cổ Chevrolet hơn 85 tuổi và xế cổ MG hơn 60 tuổi - Ảnh 1.

Hai chiếc xe cổ được bày tại khách sạn Orchard Park - Đài Loan.

Nhìn qua bảng tên có thể nhận ra đây chính là Chevrolet Coupe đời 1931 và MG TF đời 1954. Nếu nhiều người đã quen thuộc với Chevrolet thì MG có lẽ là một hãng xe khá lạ lẫm với đại đa số người Việt Nam. 

Ngắm nhìn xế cổ Chevrolet hơn 85 tuổi và xế cổ MG hơn 60 tuổi - Ảnh 2.

MG TF đời 1954.

Cần phải nói qua một chút về MG TF 1954, đây là mẫu xe thể thao hai cửa với hai chỗ ngồi được lần đầu tiên ra mắt vào tháng 10/1953 và là phiên bản nâng cấp của dòng xe MG TD. Do đó, MG TF 1954 được trang bị động cơ 1.466cc với khả năng sản sinh công suất tối đa khoảng 63,9 mã lực tại vòng tua 5.000 vòng/phút. 

Ngắm nhìn xế cổ Chevrolet hơn 85 tuổi và xế cổ MG hơn 60 tuổi - Ảnh 3.

Nội thất còn rất đẹp của MG TF 1954.

Mặc dù khá bắt mắt nhưng vòng đời của mẫu xe MG TF lại khá ngắn ngủi khi chỉ tồn tại trong hai năm. Đến tháng 4/1955, MG TF chính thức dừng sản xuất sau khi đã đưa ra thị trường 9.602 xe.

Trong khi đó, Chevrolet Coupe 1931 lại càng không dễ gặp khi được sản xuất từ năm 1931 và là một mẫu xe khá đặc biệt khi ra đời để nhằm phục vụ nhu cầu sở hữu xe thể thao rộng hơn nhưng lại rẻ hơn của đại bộ phận người dân Mỹ vào thời điểm đó do sự suy thoái kinh tế. 

Ngắm nhìn xế cổ Chevrolet hơn 85 tuổi và xế cổ MG hơn 60 tuổi - Ảnh 4.

Chevrolet Coupe đời 1931.

Không như những chiếc xe Chevrolet phiên bản 4 cửa thông thường, Chevrolet Coupe 1931 chỉ có 2 cửa và hai chỗ ngồi. Chevrolet Coupe 1931 được trang bị khối động 6 xi-lanh thẳng hàng khác biệt hoàn toàn với người đồng hương Ford. Với khối động cơ này, Chevrolet Coupe 1931 có thể sản sinh công suất tối đa 50 mã lực tại vòng tua 2.600 vòng/phút cùng hộp số sàn chỉ 3 cấp. Vào thời điểm đó, đây là những con số đang mơ ước.

Có thể nói, nếu các bạn có dịp ghé thăm Đài Loan và dừng chân tại khách sạn Orchard Park thì hai mẫu xe cổ như Chevrolet Coupe 1931 và MG TF 1954 sẽ là điểm nhấn khá thú vị trong không gian lịch sự của khách sạn này.