Porsche 959 từng là dòng xe nhanh nhất thế giới vào thời điểm ra mắt thị trường. Chỉ có đúng 337 chiếc 959 được Porsche sản xuất và bản 1987 được đem đấu giá tại đây còn nằm ở cấu hình hiếm hơn (Komfort). 

Porsche 959 1987 nát đầu vẫn bán ngang giá Rolls-Royce Phantom mới toanh

Thêm nữa, dù đã 3 thập kỷ trải qua kể từ ngày xe lăn bánh khỏi nhà máy Porsche, chiếc 959 này mới chỉ chạy gần 6.000 km, đồng thời nội thất vẫn được đánh giá ở mức nguyên bản dù da đã sờn đi một chút.

Nát đầu, Porsche 959 vẫn bán được ngang giá Rolls-Royce Phantom mới - Ảnh 2.

Tuy vậy, có một vấn đề khiến chiếc 959 này chỉ có thể bán ra với giá thấp hơn nhiều so với số xe 959 đã từng lên sàn trước đó: đầu xe. Như ta có thể thấy trong ảnh, đầu xe cần được sửa chữa khá đáng kể mới mong đưa được chiếc Porsche về nguyên bản. Dù vậy, máy móc xe có vẻ vẫn ổn thể hiện qua việc xe có thể vận hành hoàn toàn bình thường trong video đơn giản bởi động cơ 2.8L tăng áp kép trên 959 đặt ở đuôi xe.

Nát đầu, Porsche 959 vẫn bán được ngang giá Rolls-Royce Phantom mới - Ảnh 3.

Công suất động cơ lên tới 444 mã lực và được truyền tải tới cả 2 trục nhờ hộp số sàn 6 cấp. Xe cũng có chế độ lái off-road riêng. Cũng nhờ vậy mà xe nhanh chóng được bán đứt với mức giá "khá phải chăng": 425.000 USD  - ngang bằng đúng một chiếc Rolls-Royce Phantom tiêu chuẩn đời mới nhất tại Bắc Mỹ. 

Tuy nhiên, chắc chắn chủ xe sẽ phải bỏ ra khoản tiền không ít để tân trang lại đầu xe mà theo Canepa – 1 xưởng độ chuyên phục hồi xe, sẽ tiêu tốn không dưới 750.000 USD.

Tham khảo: Motor1