Chiều 11/11, Trạm CSGT Hòa Hiệp, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng vừa triệu tập lấy lời khai đối với nam thanh niên có hành vi vi phạm an toàn giao thông trên đèo Hải Vân.

Tại cơ quan công an, Phan Văn T (16 tuổi, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) khai nhận, mình chính là nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 92N1-590.10, chạy với tốc độ nhanh trên đèo Hải Vân và tự ngã trong clip gây bức xúc dư luận trên mạng xã hội những ngày qua.

Clip: Nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân ra trình diện

Hiện, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lập biên bản vi phạm các lỗi, không có bằng lái xe, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và ống xả thải không đủ tiêu chuẩn đối với đối tượng này.

Đồng thời, tạm giữ phương tiện vi phạm và tiếp tục các bước xử lý tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên 16 tuổi không đội mũ bảo hiểm, diễn xiếc bằng xe máy trên đèo Hải Vân đã ra trình diện - Ảnh 3.

Nam thanh niên T (áo xanh, chữ trắng) khai nhận vụ việc tại cơ quan công an

Nam thanh niên 16 tuổi không đội mũ bảo hiểm, diễn xiếc bằng xe máy trên đèo Hải Vân đã ra trình diện - Ảnh 4.

Chiếc xe máy của nam thanh niên bị cơ quan chức năng tạm giữ

Trước đó, ngày 8/11, trên mạng xã hội chia sẻ clip 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ cao và "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng) trước sự chứng kiến và hò reo của nhiều bạn bè. Tuy nhiên, trong lúc "ôm" khúc cua ngặt, thanh niên này đã bị ngã xuống đường.