Hãng siêu xe Lamborghini vừa công bố doanh số bán hàng của mình trong năm 2016 với tổng cộng 3.457 xe tìm thấy chủ trên toàn thế giới. Như vậy, trong năm 2016, trung bình cứ 1 ngày trôi qua, hãng Lamborghini bán được khoảng 9 chiếc siêu xe.

So với cùng kỳ năm ngoái, hãng Lamborghini có mức tăng trưởng khiêm tốn khoảng 7%. Tuy nhiên, doanh số trong năm 2016 cũng đủ giúp hãng siêu xe đến từ Ý tăng trưởng trong năm thứ 6 liên tiếp. Ngoài ra, đây cũng là năm đầu tiên trong 54 năm bán hàng, hãng Lamborghini đạt doanh số xe trên 3.400 chiếc.

Năm 2016: Trung bình 1 ngày, Lamborghini bán được 9 chiếc siêu xe - Ảnh 1.

Lamborghini Huracan là "thần tài" của hãng siêu xe Ý trong năm 2016.

Trong số 3.457 chiếc Lamborghini đến tay khách hàng trong năm 2016, Huracan chiếm đến một nửa với 2.353 xe. Con số tương ứng của đàn anh Lamborghini Aventador là 1.104 chiếc. Tháng 6/2016 được coi là "tháng thần tài" của Lamborghini với 416 chiếc siêu xe bán ra thị trường toàn cầu.

Thị trường có mức tiêu thụ ấn tượng nhất trong năm 2016 của Lamborghini là Mỹ với 1.041 chiếc. Số còn lại chia cho thị trường châu Á-Thái Bình Dương cũng như khu vực EMEA bao gồm châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Năm 2016: Trung bình 1 ngày, Lamborghini bán được 9 chiếc siêu xe - Ảnh 2.

Lamborghini Aventador cán mốc 6.000 chiếc bán ra toàn cầu sau 6 năm.

Ngoài doanh số bán hàng ấn tượng trong năm vừa qua, tháng 12/2016 còn đánh dấu sự kiện khá quan trọng của dòng Lamborghini Aventador khi cán mốc 6.000 chiếc bán ra trên toàn cầu sau 6 năm ra mắt.

Năm 2016: Trung bình 1 ngày, Lamborghini bán được 9 chiếc siêu xe - Ảnh 3.

Lamborghini Aventador S LP740-4 sẽ được bán ra trong năm 2017.

Lamborghini hiện đặt nhiều kỳ vọng vào doanh số bán hàng trong năm 2017 khi có thêm sự xuất hiện của SUV siêu sang Urus và Aventador S LP740-4 mới ra mắt cách đây không lâu.