Một đơn vị chuyên kinh doanh nhập khẩu xe hơi tại TP. Hồ Chí Minh đã đăng tải hình ảnh khui công chiếc Rolls-Royce Wraith Eagle VIII và cho biết đây là chiếc đầu tiên về Việt Nam. Trước đó, hồi đầu năm 2020, một doanh nghiệp đã chào hàng mẫu xe này tới đại gia Việt nhưng mãi sau hơn 2 năm thì phiên bản siêu hiếm này mới được đưa về nước.

Một trong 50 chiếc Rolls-Royce Wraith phiên bản bay xuyên đại dương cập bến Việt Nam sau hơn 2 năm được chào hàng - Ảnh 1.

Chiếc Wraith bản đặc biệt nằm trong container. Ảnh: Thần Châu Auto.

Tại Việt Nam, số lượng Roll-Royce Wraith tương đối nhiều, điểm nhấn là phiên bản Black Badge. Tuy nhiên, "siêu phẩm" Wraith Eagle VIII chỉ có đúng 50 chiếc sản xuất toàn cầu thì chưa có đại gia nào chịu chơi đưa về trước đây.

Rolls-Royce Wraith Eagle VIII ra mắt tại Anh quốc cuối tháng 05/2019. Bản độ đặc biệt này của Wraith được chế tạo giới hạn ở số lượng 50 chiếc trên toàn cầu, kể lại câu chuyện hào hùng về một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trọng nhất trong thế kỷ 20: thời điểm chuyến bay xuyên Đại Tây Dương đầu tiên diễn ra vào tháng 6/1919.

Một trong 50 chiếc Rolls-Royce Wraith phiên bản bay xuyên đại dương cập bến Việt Nam sau hơn 2 năm được chào hàng - Ảnh 2.

Rolls-Royce Wraith Eagle VIII tại Anh.

Chiếc máy bay được sử dụng khi đó được độ lại từ dòng máy bay ném bom Vickers Vimy sử dụng trong Thế chiến thứ nhất, được trang bị động cơ 350 mã lực có tên Eagle VIII do Rolls-Royce chế tạo. Tên gọi Wraith phiên bản giới hạn xuất phát từ đây mà ra.

Ngoại thất Wraith Eagle VIII được phối màu dựa trên cuộc phiêu lưu của chiếc máy bay giữa bầu trời đêm với 2 tông màu đen và xám kim loại, lưới tản nhiệt đen cũng mô phỏng lại khoang động cơ hồi bấy giờ. Bộ mâm xe được tiện bóng và sau đó phủ lớp trang trí tạo hiệu ứng mờ ảo giữa làn mây.

Một trong 50 chiếc Rolls-Royce Wraith phiên bản bay xuyên đại dương cập bến Việt Nam sau hơn 2 năm được chào hàng - Ảnh 3.

Ngoại thất chiếc xe với hai tông màu.

Nội thất xe được chăm chút tới từng chi tiết nhỏ nhất. Hai tông màu đen-xám tiếp tục xuất hiện trở lại làm nền tảng tạo nên bầu trời sao rực rỡ trên trần xe. Dàn 1.183 đèn LED trên đã được sắp xếp để mô phỏng lại các chòm sao theo trí nhớ của phi công vào ngày 15/6/1919 ở vị trí 50"07 độ vĩ Bắc, 31 độ kinh Tây - điểm chính giữa của hành trình khi đó.

Một trong 50 chiếc Rolls-Royce Wraith phiên bản bay xuyên đại dương cập bến Việt Nam sau hơn 2 năm được chào hàng - Ảnh 4.

Bầu trời sao trên chiếc Rolls-Royce Wraith Eagle VIII.

Ký tự RR khâu chỉ màu đồng trên tựa đầu, bảng đồng với trích dẫn của Winston Churchill và táp-lô gỗ bạch đàn hun khói trang trí bằng vàng và bạc mô phỏng lại hình dạng trái đất khi nhìn từ không gian là một số điểm nhấn khác trên Rolls-Royce Wraith Eagle VIII.

Rolls-Royce Wraith được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Chính vì thế, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,3 giây.

Giá xe hiện chưa được tiết lộ. 

Một số hình ảnh tham khảo khác của Rolls-Royce Wraith Eagle VIII tại Mỹ:

Một trong 50 chiếc Rolls-Royce Wraith phiên bản bay xuyên đại dương cập bến Việt Nam sau hơn 2 năm được chào hàng - Ảnh 5.
img
img
img

Một trong 50 chiếc Rolls-Royce Wraith phiên bản bay xuyên đại dương cập bến Việt Nam sau hơn 2 năm được chào hàng - Ảnh 7.
img
img
img

img
img

Một trong 50 chiếc Rolls-Royce Wraith phiên bản bay xuyên đại dương cập bến Việt Nam sau hơn 2 năm được chào hàng - Ảnh 10.
https://autopro.com.vn/mot-trong-50-chiec-rolls-royce-wraith-phien-ban-bay-xuyen-dai-duong-cap-ben-viet-nam-sau-hon-2-nam-duoc-chao-hang-20220209103749152.chn