Nguyên mẫu gợi cảm hứng cho chiếc xe tự chế này xuất hiện lần đầu tiên trong phần Return of the Jedi (Sự trở lại của Jedi) nằm trong series phim bom tấn Star War (Chiến tranh giữa các vì sao).

Nguyên mẫu gợi cảm hứng cho chiếc xe tự chế này xuất hiện lần đầu tiên trong phần "Return of the Jedi" (Sự trở lại của Jedi) nằm trong series phim bom tấn Star War (Chiến tranh giữa các vì sao).


Những người thợ độ tại Vintage Works vừa chia sẻ hình ảnh của dự án chế mô tô theo phong cách Star War và nhận được sự khích lệ và khen ngợi từ cộng đồng mạng. Ngoài các chi tiết hầm hố, xe được trang bị thêm hệ thống âm thanh 400 watt và đặc biệt nhất là hệ thống bánh không trục.

Những người thợ độ tại Vintage Works vừa chia sẻ hình ảnh của dự án chế mô tô theo phong cách Star War và nhận được sự khích lệ và khen ngợi từ cộng đồng mạng. Ngoài các chi tiết hầm hố, xe được trang bị thêm hệ thống âm thanh 400 watt và đặc biệt nhất là hệ thống bánh không trục.

img

Chiếc mô tô chứng minh không phải được sản xuất chỉ để trưng bày mà hoàn toàn có thể hoạt động trên đường. Tất nhiên, để được phép chạy một cách hợp pháp, nó còn phải trải qua các kiểm định khá khắt khe tại Mỹ.


Theo chia sẻ của nhóm tác giả, chiếc xe được hoàn thiện nhờ máy cắt CNC. Vật liệu chủ yếu được sử dụng là nhôm để chiếc xe đạt trọng lượng thấp nhất có thể. Dù không sở hữu sức mạnh như trong phim nhưng mẫu xe này có thể đạt tốc độ tối đa trên 112km/h.

Theo chia sẻ của nhóm tác giả, chiếc xe được hoàn thiện nhờ máy cắt CNC. Vật liệu chủ yếu được sử dụng là nhôm để chiếc xe đạt trọng lượng thấp nhất có thể. Dù không sở hữu sức mạnh như trong phim nhưng mẫu xe này có thể đạt tốc độ tối đa trên 112km/h.