Những chiếc mô tô được phát triển trong khuôn khổ dự án "Kortezh" (Diễu hành) mà mọi người có thể mua tự do đều sẽ mang tên "Izh".

Tờ TASS dẫn lời ông Sergey Chemezov, giám đốc Rostekh cho hay: Mẫu mô tô mới "Izh" sẽ được bán ra không chỉ giới hạn ở thị trường Nga mà còn trên cả thị trường quốc tế.

Mô tô siêu ngầu của dự án xe quốc dân Nga chính thức hồi sinh và sẽ bán ra thị trường lân cận - Ảnh 1.

Tuy vậy, ông Chemezov không nói đích danh cụ thể là mẫu "Izh" sẽ có mặt ở quốc gia nào. "Về vấn đề này, chúng tôi không hề phân biệt đối xử giữa các thị trường", ông nói.

Mô tô siêu ngầu của dự án xe quốc dân Nga chính thức hồi sinh và sẽ bán ra thị trường lân cận - Ảnh 2.

Mẫu mô tô "Izh" sẽ do tập đoàn vũ khí quốc phòng Kalashnikov chịu trách nhiệm phát triển.

Sergey Chemezov, giám đốc Rostekh, phát biểu khá thận trọng: "Thương hiệu "Izh" đã nổi tiếng từ thời Xô Viết, còn bây giờ nó thuộc sở hữu của tập đoàn "Kalashnikov". Hiện tại vẫn còn rất khó để khẳng định rằng: Liệu chiếc mô tô này có được hồi sinh chính xác thành mô tô diễu hành hay không, thế nhưng chắc chắn là người ta sẽ áp dụng lên nó những giải pháp thiết kế và kỹ thuật vốn được sử dụng cho xe máy trong khuôn khổ dự án "Kortezh""

Mô tô siêu ngầu của dự án xe quốc dân Nga chính thức hồi sinh và sẽ bán ra thị trường lân cận - Ảnh 3.

Hồi năm ngoái, cũng chính ông Chemezov báo cáo rằng việc thử nghiệm mẫu mô tô mới sẽ khó có thể hoàn thành trước năm 2019. Và phải sau khi quá trình thử nghiệm kết thúc thì người ta mới xem xét tiếp câu hỏi về việc liệu nó có được đưa vào sản xuất hàng loạt hay không.

Mô tô siêu ngầu của dự án xe quốc dân Nga chính thức hồi sinh và sẽ bán ra thị trường lân cận - Ảnh 4.

Tháng 5/2018, vị giám đốc Rostekh này đã giới thiệu với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng "mẫu mô tô thuộc dự án "Kortezh" gần như đã sẵn sàng, nhưng nó vẫn cần phải được nghiên cứu thêm chút nữa để trở nên "hoàn thiện hơn".

Mô tô siêu ngầu của dự án xe quốc dân Nga chính thức hồi sinh và sẽ bán ra thị trường lân cận - Ảnh 5.

Hồi tháng 11 năm ngoái, phiên bản mẫu của chiếc mô tô "Izh" đã được đem ra chạy thử nghiệm trên đường đua "Công thức 1" ở Sochi. Tại thời điểm đó, xe có các thông số kỹ thuật như sau:

Kích thước 2.900 x 940 x 1.250 mm, Khối lượng: 510 kg.

Tốc độ tối đa - 250 km/h.

Thời gian tăng tốc lên 100 km/h: 3,5 giây.

Động cơ đối đỉnh cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm.

Nga hồi sinh dòng mô tô phân khối lớn “Izh” huyền thoại: nặng hơn nửa tấn, vận tốc tối đa 250 km/h.