Đã là tay đua F1 chuyên nghiệp, có lẽ không ai là không đam mê tốc độ và muốn tự tay cầm lái những chiếc xe nhanh nhất thế giới cả. Không ít tay đua chuyên nghiệp đã từng có những dự án riêng của mình để theo đuổi "lẽ sống" là tốc độ và Tarso Marquez, cựu tay đua F1 người Brazil là người mới nhất trong số đó.

Mô tô dùng động cơ Rolls-Royce đã trở thành hiện thực - Ảnh 1.

Tự tay Tarso Marquez đã thiết kế và chế tạo một concept mô tô siêu hiện đại mà thường chỉ thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng với động cơ sử dụng thậm chí được lấy từ máy bay. Mang tên TMC Dumont Concept, có thể thấy ngay lập tức động cơ siêu lớn đặt giữa xe trong khi 2 đầu là 2 bánh không la zăng siêu hiện đại. Tên xe lấy cảm hứng từ Alberto Santos-Dumont, nhà tiên phong trong lĩnh vực hàng không người Brazil.

Có thể nói về thiết kế, TMC Dumont Concept gần như không giống mô tô truyền thống ở bất cứ điểm nào trừ việc vị trí ghế ngồi trên xe đặt giữa 2 bánh. Khoảng sáng gầm xe gần như bằng 0 và ghế ngồi cũng được lùi sát mép bánh sau. Điểm nhấn của xe đương nhiên là khối động cơ Rolls-Royce V6 300 mã lực xuất hiện trên các dòng máy bay Cessna.

TMC Dumont Concept - Mô tô sử dụng động cơ Rolls-Royce trên máy bay Cessna

TMC Dumont Concept đã giành giải "Best in Show" tại tuần lễ mô tô Daytona hồi tháng 3 năm nay và dù sở hữu thiết kế quá dị tới mức phi thực tế, không thể phủ nhận động cơ Rolls-Royce 300 mã lực tạo ra những âm thanh đủ để làm mê đắm lòng người.

Tham khảo: RideApart