Sáng sớm nay (10/10), chiếc Pagani Huayra của đại gia Minh "nhựa" đã được xe chuyên dụng chở đến nơi đăng ký xe tại 282 Nơ Trang Long (q. Bình Thạnh, TP. HCM) đề chờ ra biển số. Đây là lần thứ 3 chiếc siêu xe được đưa đi đăng ký bởi 2 lần trước đều không thành công. Không may, lần đăng ký này vẫn không mang về biển số cho chiếc siêu xe.

Minh “nhựa” đem siêu xe Pagani Huayra đi đăng ký biển số lần thứ 3 nhưng không thành - Ảnh 1.

Minh "nhựa" cầm lái chiếc Rolls-Royce đi phía sau xe chuyên dụng để đến nơi đăng ký. Đại gia này nóng lòng đến nỗi chụp ảnh chiếc Pagani trên đường di chuyển và đăng lên mạng xã hội ngay lúc đó.

Minh “nhựa” đem siêu xe Pagani Huayra đi đăng ký biển số lần thứ 3 nhưng không thành - Ảnh 2.

Chủ chiếc siêu xe cầm lái Rolls-Royce đi phía sau. Ảnh: FBNV.

Chiếc siêu xe có giá đắt đỏ nhất Việt Nam mới chỉ có Minh "nhựa" sở hữu. Giá trị ước tính của xe lên tới khoảng 80 tỷ đồng. Sự xuất hiện của Pagani Huayra ở Việt Nam không những gây xôn xao giới mê xe trong nước mà tiếng tăm còn vang ra cả nước ngoài.

Không những vậy, đại gia 8x ngành nhựa còn ấp ủ dự định lột xác cho chiếc Pagani bằng bộ decal mới, mà theo dự kiến là giống với chiếc Aventador mà người này đang sử dụng. Đó là sự kết hợp của 3 màu xanh, trắng và đỏ - đặc trưng của công ty nhựa Long Thành.

Chính vì lẽ đó, việc Minh "nhựa" đưa siêu xe đi đăng ký tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý của người đam mê. Chiếc xe được kiểm tra cẩn thận số khung, số máy.

Minh “nhựa” đem siêu xe Pagani Huayra đi đăng ký biển số lần thứ 3 nhưng không thành - Ảnh 3.

Chiếc Pagani đã có mặt tại nơi đăng ký.

Minh “nhựa” đem siêu xe Pagani Huayra đi đăng ký biển số lần thứ 3 nhưng không thành - Ảnh 4.

Xe được đỗ cạnh chiếc Rolls-Royce.

Minh “nhựa” đem siêu xe Pagani Huayra đi đăng ký biển số lần thứ 3 nhưng không thành - Ảnh 5.

Rất đông người đến xem chiếc siêu xe ra biển số.

Minh “nhựa” đem siêu xe Pagani Huayra đi đăng ký biển số lần thứ 3 nhưng không thành - Ảnh 6.

Chiếc xe được mở cửa để người đam mê chiêm ngưỡng nội thất.

Minh “nhựa” đem siêu xe Pagani Huayra đi đăng ký biển số lần thứ 3 nhưng không thành - Ảnh 7.

Một số thông số của chiếc xe được in lên tấm kim loại.

Minh “nhựa” đem siêu xe Pagani Huayra đi đăng ký biển số lần thứ 3 nhưng không thành - Ảnh 8.

Khối động cơ được phô diễn.

Pagani Huayra không phải siêu xe mạnh nhất Việt Nam nhưng sức mạnh động cơ vẫn đủ bỏ xa nhiều chiếc khác. Động cơ V12 cho công suất 730 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Chỉ mất 2,8 giây để chiếc siêu xe tăng tốc từ 0-100 km/h. Vận tốc tối đa 370 km/h.

Nếu đeo biển số, chiếc siêu xe có thể thoả sức thử tốc độ trên đường lớn thay vì chỉ lòng vòng quanh nhà máy nhựa của Minh "nhựa" như trước. Tuy nhiên, Pagani Huayra lại tiếp tục phải ra về với "bàn tay trắng".

Ảnh: Anh Xuân