Trong tuần này, cái tên rất được giới hâm mộ xe thể thao kỳ vọng là MG Cyberster cuối cùng đã chính thức ra mắt tại triển lãm Thượng Hải 2023. Nhắm tới mục tiêu đưa MG trở về nguồn cội (vốn là hãng xe thể thao cỡ nhỏ trọng lượng nhẹ trong quá khứ), Cyberster tạo ra sự khác biệt với các đối thủ cùng phân khúc nhờ hệ truyền động thuần điện.

So với bản concept ra mắt hồi năm ngoái, MG Cyberster thành phẩm nhìn ôn hòa hơn khá nhiều khi loại bỏ đáng kể các đường nét quá hoang dã, viễn tưởng. Bất chấp điều đó, thiết kế bên ngoài xe vẫn thuộc diện thể thao và hiện đại nhất phân khúc của mình.

img
img
img

Cửa cánh chim giống Lamborghini, đầu xe nhọn đi kèm hốc gió hầm hố, đèn pha đặt sát hông, mâm hợp kim đa chấu 20 inch, đường gân nổi cơ bắp tại hông hay phần trần vải mềm đều là những yếu tố rất đáng chú ý. Đuôi xe không xuất hiện quá nhiều trong bộ ảnh chính thức nhưng vẫn có thể quan sát được đèn hậu LED khá lạ đặt trong hốc gió và bộ khuếch tán gió kép bên dưới.

img
img

Bên trong cabin MG Cyberster là kết cấu 2 chỗ ngồi hiện đại khi kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số cong và dàn nút bấm điều khiển dạng cảm ứng tại cụm trung tâm hướng về phía người lái.

MG Cyberster ra mắt hoàn chỉnh: Của hiếm trong làng xe thể thao - Ảnh 4.

Thông số MG Cyberster không được công bố tại Thượng Hải, nhưng thực tế đã bị rò rỉ từ trước. Văn bản từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc khẳng định xe có 2 cấu hình truyền động mô-tơ đơn 310 mã lực và mô-tơ đôi 536 mã lực. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.535 x 1.913 x 1.329 mm, chiều dài cơ sở 2.690 mm và trọng lượng 1.850 kg.

MG Cyberster, sau ngày mở bán tại Trung Quốc, sẽ bắt đầu xuất hiện rộng rãi tại châu Âu cùng nhiều thị trường khác từ hè 2024. Giá xe tạm thời chưa rõ nhưng được khẳng định không quá khó tiếp cận.

https://autopro.com.vn/trien-lam-o-to-thuong-hai-2023.htm