Khi nhắc tới Mercedes , nhiều người tại Việt Nam sẽ hình dung ngay tới những mẫu xe sang trọng với nội thất êm ái, cao cấp như dòng Mercedes-Maybach. Với một số người, Mercedes còn gắn với những mẫu siêu xe, xe thể thao vừa có hiệu suất tốt, vừa có trải nghiệm lái khó quên như những mẫu Mercedes SLS AMG hay Mercedes-AMG C63.

Tuy nhiên, một điều ít được nhắc đến là Mercedes còn là một nhà sản xuất xe buýt. Do nhắm tới các sản phẩm ở phân khúc cao cấp, các mẫu xe buýt của Mercedes thường thấy tại các nước phía bắc như châu Âu hay khu vực Bắc Mỹ.

Một trong những sản phẩm mới đáng chú ý là mẫu xe buýt Mercedes Tourrider tại phân khúc cao cấp.

Mercedes có xe sang mới - Không phải công suất lớn, cả mẫu xe mới là điều khó tin!  - Ảnh 1.
Mercedes có xe sang mới - Không phải công suất lớn, cả mẫu xe mới là điều khó tin!  - Ảnh 2.
Mercedes có xe sang mới - Không phải công suất lớn, cả mẫu xe mới là điều khó tin!  - Ảnh 3.

Mẫu xe buýt Mercedes Tourrider là sản phẩm dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ.


Mercedes có xe sang mới - Không phải công suất lớn, cả mẫu xe mới là điều khó tin!  - Ảnh 4.

Cụ thể, mẫu Mercedes Tourrider này là sản phẩm dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ, nhắm tới các dịch vụ di chuyển hạng nhất. Với 14 mét chiều dài, chiếc xe buýt khoảng 50 chỗ này mang tới không gian nội thất rộng rãi và thoải mái.

Để dễ hình dung, một trong những mẫu xe buýt phổ biến tại Việt Nam hiện nay là Hyundai Universe với 47 chỗ nhưng kích thước chiều dài  chỉ khoảng 12 mét.

Không chỉ có kích thước lớn, Mercedes Tourrider còn mang tới các trang bị sang trọng trong khoang nội thất, điển hình là các ghế cao cấp do chính Mercedes sản xuất. Cần nhắc thêm rằng Mercedes được xem là nhà sản xuất ghế xe buýt lớn hàng đầu tại khu vực châu Âu.

Mẫu Mercedes Tourrider này thậm chí còn có tùy chọn trần xe làm bằng kính, giúp mang tới cảm giác thoáng đãng trong không gian xe. Tất nhiên, với thị trường đích là Bắc Mỹ nằm tại khu vực có khí hậu hầu hết là ôn đới, việc trang bị trần kính sẽ không mang tới nhiều bất tiện khi nắng chiếu vào trong xe. Giả sử gặp vấn đề thì chiếc xe cũng có hệ thống điều hòa lên tới 35kW, đảm bảo lưu thông không khí và duy trì nhiệt độ ở mức hợp lý.

Mercedes có xe sang mới - Không phải công suất lớn, cả mẫu xe mới là điều khó tin!  - Ảnh 5.
Mercedes có xe sang mới - Không phải công suất lớn, cả mẫu xe mới là điều khó tin!  - Ảnh 6.
Mercedes có xe sang mới - Không phải công suất lớn, cả mẫu xe mới là điều khó tin!  - Ảnh 7.

Mẫu xe buýt Mercedes Tourrider có tùy chọn trần kính

Với một mẫu xe buýt cỡ lớn như vậy, khối động cơ, dễ hiểu, cũng rất tương xứng: 6 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 12,8 lít. Khối động cơ cho ra công suất tới 450 mã lực và 2300Nm mô-men xoắn.

Không chỉ có công suất lớn, mẫu xe buýt này còn có cả các hệ thống hễ trợ lái nâng cao như cảnh báo người qua đường hay thậm chí cả hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control).

Theo Carscoops